Trắng đêm xếp hàng ở Hội An chờ xin xăm, xin lộc

(Dân trí) - Sáng 20/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), hàng ngàn người đã đổ về TP Hội An xin xăm, xin lộc cầu năm mới may mắn, bình an.

Từ tờ mờ sáng, đường phố Hội An đã đông người hơn hẳn thường nhật. Tại các điểm chùa có tiếng linh thiêng trong khu vực trung tâm phố cổ như chùa Ông, chùa Phúc Kiến… người người “rồng rắn” lễ chùa, xin xăm.

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Người dân xếp hàng “rồng rắn” để vào xin xăm, xin lộc

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Hàng người dài đằng đẵng đến gần hết đường Nguyễn Huệ

 

Chị Nguyễn Hoàng Thu (người dân huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, vì ở xa nên gia đình chị đã đến Hội An từ hơn 2h sáng để tranh thủ xếp hàng. “Tôi chờ từ tờ mờ sáng đến giờ mới xin được, rất vất vả nhưng cũng vui vì nhiều người đi xin, mình cũng có nhiều bạn trò chuyện. Tôi cầu năm mới may mắn, gia đạo bình an”, chị Thu chia sẻ.

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Hàng rào chắn được các lực lượng chức năng dựng để đảm bảo trật tự

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Mỗi lượt chỉ có 10 người được vào.

 

Đoàn người kiên trì nối dài từ chính điện ra đường và kéo dài đến hết đường Nguyễn Huệ, chỉ mong xin được lộc chùa, cầu may.

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Mệt mỏi vì chờ đợi lâu

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Các dịch vụ ăn uống như bắp luộc, cà phê, nước uống… được phục vụ tận nơi để người dân giữ chỗ

 

Tại khu vực Hội quán Phúc Kiến, Hội quán của cộng đồng người Hoa gốc Quảng Đông sinh sống lâu đời ở phố cổ Hội An, kín người xếp hàng mua vé. Do đây là một trong các điểm di tích trên bản đồ du lịch Hội An nên người viếng chùa phải mua vé với mức 20.000 đồng/người. Khu vực vào chánh điện đông người, nhưng người thắp hương lễ Phật, cầu an vẫn có lối vào.

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Hân hoan, vui mừng vì xin được lộc

Xếp hàng xin xăm ở Hội An

Hàng dài xếp hàng đến giữa ngã tư khiến giao thông khu vực này gặp khó.

 

Kín người lễ chùa hội Tết Nguyên tiêu nhưng tại Hội An, tình hình an ninh trật tự vẫn khá tốt do trước mỗi cổng chùa đều có rào chắn để người đi lễ xếp hàng trong trật tự.

Người dân “rồng rắn” xin xăm ở Hội An

 

C.Bính - N.Linh