TPHCM vận hành 6 công trình giao thông lớn từ tháng 1/2015

(Dân trí) - Thông tin từ Sở GTVT TPHCM cho biết, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, 6 công trình giao thông trọng điểm sẽ được đưa vào khai thác trong đầu năm 2015.

TPHCM vận hành 6 công trình giao thông lớn từ tháng 1/2015
Dự án xây dựng cầu Kiệu sử dụng nguồn tiền dư tiết kiệm từ nguồn vốn vay ODA do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ cho dự án nâng cấp đô thị TPHCM. Kịp hoàn thành vào cuối năm 2014, nhưng so với tiến độ thì dự án này chậm hơn 4 tháng.

Theo đó, công trình thứ nhất là dự án cầu vượt tại nút giao quốc lộ 1 với hương lộ 2 (quận Bình Tân) do IDICO –IDI làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 407 tỷ đồng. Cầu có chiều dài hơn 500m, bề rộng mặt cầu 17,6m, đáp ứng 4 làn xe lưu thông. Dự kiến, thông xe vào ngày 1/1/2015.

Theo kế hoạch thì đến tháng 3/2015 công trình này mới được hoàn thành. Nhưng do áp lực giao thông, các phương tiện qua khu vực ngày thường xuyên bị ùn tắc, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa dịp Tết nguyên đán 2015 nên Sở GTVT và chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, dự án cầu Kinh Thanh Đa do Ban quản lý giao thông số 1 (thuộc Sở GTVT TP) làm chủ đầu tư xây dựng nhằm kết nối bán đảo Thanh Đa với trung tâm thành phố sẽ được tổ chức lưu thông tạm từ 16 giờ ngày 31/12. Tổng vốn đầu tư dự án là 608 tỷ đồng, trong đó 176 tỷ đồng là kinh phí giải phóng mặt bằng. Cây cầu này gồm 2 cầu đơn, đáp ứng 4 làn xe, 2 lề bộ hành. Còn phần đường chui, công viên dưới dạ cầu sẽ hoàn thiện trước 30/4/2015.

Trong khi đó, 3 công trình khác Ban quản lý đầu tư công trình nâng cấp đô thị TPHCM làm chủ đầu tư cũng sẽ được thông xe trong đầu tháng 1/2015.

Công trình cầu Kiệu (đường Hai Bà Trưng – Phan Đình Phùng, nối quận 1 với quận Phú Nhuận) dài gần 80m, kết cấu dầm bê tông cốt thép, kết hợp cống chui đảm lưu thông các phương tiện trên đường Trường Sa – Hoàng Sa (chạy dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) sẽ được thông xe vào ngày 1/1/2015.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích – Tân Hóa (4,8km, đoạn Hồng Bàng – Âu Cơ) kéo dài qua 3 quận 11, 6, Tân Phú sẽ được đưa vào khai thác từ 1/1/2015.

Công trình cầu Ông Bung 2 (quận 6) sẽ được thông xe vào tuần đầu tiên của tháng 1/2015, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường Hậu Giang, hướng từ miền Tây về quận 6.

Dự án thứ 6 là đường dẫn nối đường cao tốc quận 2 với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đã hoàn thành. Chủ đầu tư (Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam) đang hoàn tất các thủ tục, dự kiến đầu tháng 1/2015 sẽ thông xe.

Quốc Anh