1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Vận động người dân hiến đất mở rộng 10 tuyến hẻm từ 4-6m

Quốc Anh

(Dân trí) - Quận 7 vận động nâng cấp, mở rộng 10 hẻm trong năm nay. Những hẻm chính từ 2m trở xuống sẽ được mở rộng tối thiểu 4m. Người dân được vận động hiến đất, nhà nước chi 100% kinh phí đầu tư xây dựng.

Ngày 22/3, Quận 7 tổ chức ngày hội vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang, phát triển đô thị bền vững, xây dựng Quận 7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

TPHCM: Vận động người dân hiến đất mở rộng 10 tuyến hẻm từ 4-6m - 1

Quận 7 vận động người dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng 10 tuyến hẻm từ 4-6m trong năm 2021.

Theo UBND Quận 7, trên địa bàn quận có 226 tuyến đường hiện hữu đang quản lý theo phân cấp của thành phố, với 1980 hẻm, gồm: 414 hẻm chính và 1.566 hẻm nhánh, hẻm cụt, lối đi chung.

Trong đó, Quận 7 có 198 tuyến hẻm chính có bề rộng hiện hữu dưới 3m, cần được mở rộng để cải thiện việc đi lại, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; đồng thời nâng cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các khu dân cư.

Thực hiện mục tiêu đầu tư tối thiểu 50 tuyến hẻm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 7, trong năm 2021, quận này vận động mở rộng 10 hẻm, ưu tiên nâng cấp mở rộng các hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m, đảm bảo chiều rộng hẻm sau khi nâng cấp mở rộng đạt tối thiểu 4m. 

TPHCM: Vận động người dân hiến đất mở rộng 10 tuyến hẻm từ 4-6m - 2

Đại diện các phường tham gia ký cam kết thực hiện cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm.

Theo kế hoạch, đối với hẻm chính có chiều rộng hiện hữu nhỏ hơn hoặc bằng 2m, cần mở rộng lên tối thiểu 4m thì vận động nhân dân hiến đất và sử dụng 100% kinh phí Nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng, trong đó có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ở đầu hẻm, hộ bị xẻ dọc nhà, hộ có diện tích đất còn lại dưới 15m2 (không đủ chuẩn để xây dựng nhà theo quy định)…

Đối với hẻm chính có chiều rộng hiện hữu lớn hơn 2m mở rộng lên 4m thì vận động nhân dân hiến đất, vận động mọi nguồn lực xã hội trong nhân dân đóng góp kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Riêng các hẻm nhánh, chính quyền sẽ vận động nhân dân tham gia đóng góp 100% kinh phí đầu tư nâng cấp hẻm nhánh, kết nối với hẻm chính.

TPHCM: Vận động người dân hiến đất mở rộng 10 tuyến hẻm từ 4-6m - 3

Trước đây, Quận 3 đã huy động 1.425 hộ dân hiến hơn 8.000m2 đất, trị giá khoảng 400 tỷ đồng để làm hẻm. 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, UBND Quận 7 chỉ đạo các phường phối hợp với phòng, ban thuộc thuộc quận công khai nội dung dự án như: quy mô đầu tư, hạng mục đầu tư, cao độ thiết kế, kinh phí thực hiện; công khai phương án thực hiện cụ thể trong cuộc họp dân và công bố thông tin để người dân biết.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân xin phép xây dựng hoặc sửa chữa nhà, xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận); thực hiện cập nhật, điều chỉnh biến động nhà, đất…

Bà Nguyễn Thị Nhung, đại diện người dân hẻm 41 đường Chuyên Dùng 9 cho biết, tuyến hẻm này có chiều dài khoảng 300m, chiều rộng khoảng 2,5-3m. Các hộ dân trong hẻm 41 đồng thuận ủng hộ và cũng phấn khởi khi phường và quận sẽ hỗ trợ người dân hiến đất thực hiện thủ tục nhà đất liên quan.

"Gia đình tôi sẽ hiến đất và sẽ vận động người dân xung quanh hiến đất để địa phương sớm triển khai mở rộng hẻm", bà Nhung nói.

10 tuyến hẻm được mở rộng bao gồm: hẻm 41 Chuyên Dùng 9 (phường Phú Mỹ), hẻm 487/10 Võ Thị Nhờ và hẻm 64 Bùi Văn Ba (cùng phường Tân Thuận Đông), hẻm 64 đường 79 (phường Tân Quy), hẻm 20 đường số 2 (phường Tân Kiểng), hẻm 791 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng), hẻm 440 Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận), hẻm 88 đường 17 (phường Tân Thuận Tây), hẻm 672 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú) và hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận).