TPHCM tổ chức chương trình countdown đón năm mới 2022 không khán giả

Q.Huy

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình countdown đón năm mới 2022 của TPHCM sẽ được tổ chức tại một địa điểm duy nhất trên đường Nguyễn Huệ và không có khách mời, khán giả.

Chiều 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (ban chỉ đạo) tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Đây là buổi họp báo định kỳ cuối cùng của ban chỉ đạo trong năm 2021, trước khi bước sang một năm mới với nhiều dự định, kế hoạch lớn để đẩy mạnh việc khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, cho biết, UBND thành phố đã có quyết định chính thức về việc tổ chức chương trình countdown đón năm mới 2022.

Quyết định được đưa ra sau buổi họp giữa chính quyền thành phố và Thường trực Ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố cùng các sở, ngành.

TPHCM tổ chức chương trình countdown đón năm mới 2022 không khán giả - 1

TPHCM sẽ tổ chức countdown khác với mọi năm do ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Quang).

Cụ thể, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở VH&TT về việc tổ chức lễ countdown đón năm mới 2022. Thời gian tổ chức từ 22h ngày 31/12/2021 đến 0h10 ngày 1/1/2022.

Ngoài ra, TPHCM chỉ tổ chức chương trình countdown tại một địa điểm duy nhất là khu vực đường Nguyễn Huệ (quận 1) và không tổ chức tại đường Lê Duẩn (quận 1) như mọi năm. Đặc biệt, chương trình countdown năm nay không mời đại biểu, khán giả và chỉ phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Sở GTVT TPHCM có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ tổ chức thực hiện chương trình từ 17h ngày 31/12/2021 đến 1h ngày 1/1/2022 và có kế hoạch, lộ trình lưu thông thay thế cho các phương tiện. Lực lượng công an lập các chốt chặn nhằm không để các phương tiện di chuyển vào khu vực tổ chức chương trình từ 17h ngày 31/12/2021 đến 1h ngày 1/1/2022.

Trước đó, UBND TPHCM đã ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022 trên địa bàn. TPHCM chia bản kế hoạch thành 2 phương án, tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19.