1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM tính phương án dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly 5.000 người

Quang Huy

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đang tính tới phương án sử dụng quỹ nhà tái định cư làm nơi cách ly, quy mô khoảng 5.000 người.

Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM ngày 2/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đợt bùng phát dịch thứ 4 này nguy hiểm, phức tạp và khó dự đoán hơn trước. Có thời điểm, TPHCM ghi nhận trên 500 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày.

Phân tích các ca nhiễm từ thời điểm áp dụng Chỉ thị 10, số ca phát hiện qua tầm soát, phát hiện trong cộng đồng bình quân 65 người/ngày, số ca sàng lọc tại bệnh viện trung bình 35 người/ngày. Điều đó cho thấy các biện pháp đang triển khai đang từng bước phát hiện Covid-19 tiềm ẩn trong cộng đồng, đồng thời nói lên sự phức tạp của diễn biến dịch bệnh - ông Nguyễn Thành Phong nhận định.

TPHCM tính phương án dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly 5.000 người - 1

Lãnh đạo TPHCM đánh giá các biện pháp triển khai đang từng bước phát hiện dịch Covid-19 tiềm ẩn trong cộng đồng (Ảnh minh họa: Hải Long).

Quận, huyện, TP Thủ Đức đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 nếu cần thiết

Tại buổi họp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi, thông tin thời gian gần đây, một số lãnh đạo quận, huyện đề nghị thành phố nói rõ là áp dụng Chỉ thị 16 hay không áp dụng 16.

Từ đó, ông Mãi đề nghị các quận, huyện thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 10 của UBND TPHCM, chủ động đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 ở một số khu vực hoặc toàn địa bàn nếu thấy cần thiết. 

"Việc áp dụng Chỉ thị 16 có thể xin ý kiến trước, hoặc vừa làm vừa thông báo. Chúng ta không mơ hồ vấn đề này nữa, khuôn khổ pháp lý và tinh thần chỉ đạo đã có, cần thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền của mình", ông Phan Văn Mãi chỉ đạo.

TPHCM tính phương án dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly 5.000 người - 2

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng tình với ý kiến trên, ông đề nghị các quận, huyện căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn mình quản lý để điều chỉnh phương án giãn cách xã hội.

Kết luận về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các địa phương phải phân ra các nhóm: nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, trong lây nhiễm SARS-CoV-2. Việc phân loại cần làm ở từng phường, xã, thị trấn, khu phố.

Dựa trên sự phân loại đó, Chủ tịch các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phân tích tình hình, áp dụng phong tỏa hoặc các biện pháp khác để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. 

"Test nhanh đáp ứng nhu cầu, vấn đề là sử dụng và tổ chức thế nào"

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, qua rà soát một số khu cách ly tập trung trên địa bàn, thấy cần phải được tổ chức lại. Ông đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức không tiếp tục cách ly tập trung tại trường học.

TPHCM tính phương án dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly 5.000 người - 3

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sẽ thành lập Ban quản lý các khu cách ly tập trung.

"Yêu cầu trước hết của khu cách ly là cần nhà vệ sinh cá nhân. Một số khu vực chưa đảm bảo điều này, không thể tiếp tục cách ly", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho công tác cách ly thời gian tới, lãnh đạo thành phố đã giao Sở Nội vụ chuẩn bị thành lập Ban quản lý các khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, thành phố tính tới phương án sử dụng quỹ nhà tái định cư làm nơi cách ly, quy mô khoảng 5.000 người.

Về việc triển khai test nhanh, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ, không để tồn đọng.

"Việc xét nghiệm nhanh cho thấy hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay chúng ta đã có các nguồn test nhanh đáp ứng nhu cầu, vấn đề còn lại là sử dụng và tổ chức thế nào", ông Nguyễn Thành Phong giao nhiệm vụ.

TPHCM tính phương án dùng nhà tái định cư làm nơi cách ly 5.000 người - 4

Đồ họa: Hiền Khương - Việt Đức.