1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Thực hư chuyện “biến” đất giáo dục thành đất ở

(Dân trí) - Câu chuyện “biến” đất giáo dục thành đất ở được lãnh đạo quận 11 giải trình làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM. Sau phiên họp, UBND quận 11 đã có văn bản “nhận sai” và xin rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo UBND quận phát biểu tại kỳ họp.

Tại phiên chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX diễn ra chiều 6/12, đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa chất vấn về việc quy hoạch trường mầm non tại quận 11 đã nhiều năm nhưng vẫn không thể thực hiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đề nghị lãnh đạo quận 11 có mặt tại kỳ họp trả lời rõ hơn về vấn đề này.

TPHCM: Thực hư chuyện “biến” đất giáo dục thành đất ở - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị lãnh đạo quận 11 trả lời rõ hơn về vụ đất giáo dục "biến" thành đất ở

Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết, khu vực xây trường mầm non mà đại biểu đề cập nằm ở phường 4, được quy hoạch thành đất dành cho mục đích giáo dục từ lâu. Tuy nhiên, có một hộ dân chưa giải tỏa được nên chưa thực hiện được.

“Vì sao không giải tỏa được hộ dân này?”, chủ tọa phiên họp hỏi.

Ông Long cho biết vướng vì khu đất trên phải chuyển đổi từ đất dành cho giáo dục thành đất ở để bán cho một cá nhân.

Việc này xuất phát từ văn bản đề nghị của Bộ Xây dựng, sau đó UBND TPHCM đã yêu cầu quận 11 phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng thực hiện.

“Sở nào tham mưu việc này? Cứ trả lời rõ, không phải sợ mếch lòng?”, bà Tâm hỏi.

Phó Chủ tịch quận 11 trả lời là do một Phó Chủ tịch UBND TP ký.

“Hỏi sở nào tham mưu, quận khai luôn phó chủ tịch ký”, bà Tâm nói.

TPHCM: Thực hư chuyện “biến” đất giáo dục thành đất ở - Ảnh 2.

UBND quận 11 nhận sai về phát biểu của Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long

Trả lời vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết sẽ kiểm tra cụ thể rồi báo cáo lại vì đây là vấn đề pháp lý. Ông đề nghị sẽ trả lời bằng văn bản.

Sau phiên họp, UBND quận 11 đã có văn bản báo cáo và nhận thiếu sót trước HĐND TP, UBND TP. Quận xin rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo UBND quận 11 dự và phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.

Theo UBND quận 11, ông Trần Phi Long được cử đi dự họp, tuy nhiên ông là Phó chủ tịch phụ trách văn hóa, xã hội. Do không trực tiếp phục trách việc xử lý nhà đất theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ nên phần báo cáo chưa rõ ràng, chưa nêu được đầy đủ thông tin liên quan.

Được biết, khu vực xây trường mầm non ở phường 4, quận 11 trước đây là đất ở. Đất này đã được cấp thẩm quyền đồng ý bán cho người dân theo Nghị định 34 của Chính phủ. Sau đó, quận 11 lại quy hoạch thành đất giáo dục, không bán cho dân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nên dẫn đến khiếu nại.

Sau đó, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc bán nhà 139B Tân Khai (phường 4, quận 11) cho hộ ông Trịnh Cường theo Nghị định 34 của Chính phủ.

Bài: Quốc Anh

Ảnh: Nguyễn Quang