1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa ban hành quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Theo đó, vỉa hè, lòng đường đủ điều kiện được phép tổ chức giữ xe và có thu phí.

Theo quy định này, mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè đều phải xin cấp phép sử dụng; trừ trường hợp hoạt động tổ chức tiệc cưới, tang lễ. UBND các quận, huyện có trách nhiệm cấp phép sử dụng vỉa hè cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Cụ thể, với vỉa hè có bề rộng trên 3m, phạm vi cho phép sử dụng tạm thời có bề rộng 1,5m tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè để giữ xe, kinh doanh buôn bán... Với vỉa hè có bề rộng dưới 3m, chỉ được cấp phép sử dụng trong các trường hợp tiệc cưới, tang lễ; hoạt động thi công xây dựng công trình có thời gian thực hiện từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau và dùng để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà. 

Trên đường hai chiều có lòng đường tối thiểu là 10,5 m thì cho phép sử dụng một bên lòng đường làm nơi đậu xe; đường rộng tối thiểu là 14 m thì cho để xe hai bên. Với đường một chiều, lòng đường tối thiểu là 7,5 m thì cho để xe bên phải phần đường xe chạy. 

Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đường sẽ được ưu tiên cấp phép sử dụng lòng đường làm nơi để xe công cộng có thu phí. 

Khu vực vỉa hè được cấp phép sử dụng tạm thời và lòng đường được phép đậu xe phải bảo đảm không chắn ngang lối ra vào đường hẻm; không nằm trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở; không ảnh hưởng đến tầm nhìn lưu thông của người sử dụng các phương tiện giao thông; không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, cơ quan, đơn vị và lối đi cho người đi bộ. 

Sắp tới đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ thống nhất với UBND các quận, huyện và Công an TPHCM lập danh mục các tuyến đường được phép làm bãi đỗ xe trên vỉa hè, sử dụng một phần vỉa hè vào việc kinh doanh buôn bán; các tuyến đường đủ điều kiện đậu xe dưới lòng đường có thu phí. Trước hết là sẽ chọn thí điểm quy định này trên một số tuyến đường từ đây đến cuối năm 2008, trước khi triển khai đại trà.

Sở Tài chính, Cục Thuế TP và Sở Tư pháp cũng đang xây dựng mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để trình UBND TP và HĐND TP quyết định. Việc thu phí sử dụng vỉa hè tạm thời được thực hiện đối với tất cả các trường hợp phải xin cấp phép sử dụng. 

Tùng Nguyên