1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Thống nhất không xây bảo tàng 1.400 tỷ ở Thủ Thiêm

(Dân trí) - UBND TPHCM đồng ý với đề xuất xây dựng Bảo tàng TPHCM (hơn 1.400 tỷ đồng) trên khu đất rộng 8ha ở Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc (Quận 9) thay vì khu đất rộng 1,8ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2) như phương án trước đây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đồng ý xây dựng Bảo tàng TPHCM trên khu đất rộng 8ha tại Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc (Quận 9) theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng cho phép thành lập Ban chỉ đạo triển khai “Đề án xây dựng Bảo tàng TPHCM”, trực tiếp chỉ đạo quá trình nghiên cứu lập đề án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án.

TPHCM: Thống nhất không xây bảo tàng 1.400 tỷ ở Thủ Thiêm - 1

Học sinh cùng thầy cô giáo chụp ảnh kỷ niệm tại Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc nhân Giỗ tổ Hùng Vương

Để triển khai, dự án sau khi được chấp thuận chủ trương của Thành ủy được giao cho Ban Quản lý Khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của khu I (Khu cổ đại) trong công viên.

Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch, chức năng lô đất (vị trí xây bảo tàng) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tháng 12/2019.

UBND TPHCM cũng cho phép Sở Văn hóa, Thể thao phối hợp với các đơn vị thuê tư vấn có năng lực nghiên cứu, xây dựng Đề án xây dựng Bảo tàng thành phố để đưa ra thiết kế mô hình, quy mô, giải pháp kiến trúc, kỹ thuật… và báo cáo trong tháng 1/2020.

Trong thời gian nghiên cứu lập dự án và xây dựng Bảo tàng thành phố tại Quận 9, UBND TPHCM chấp thuận lập kế hoạch, phương tài chính và dự án sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng TPHCM hiện hữu (đường Lý Tự Trọng, Quận 1).

Năm 2007, UBND TPHCM xác định xây dựng Bảo tàng thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến năm 2010, HĐND thành phố ban hành nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2011 đã xác định năng lực thiết kế dự án bảo tàng là 30ha.

Năm 2011, UBND thành phố thống nhất vị trí xây dựng bảo tàng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm được điều chỉnh cục bộ, công trình bảo tàng được bố trí tại lô đất 3A có diện tích đất là 1,8ha.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao thành phố, diện tích khu đất quá nhỏ nên việc xây dựng bảo tàng tại khu vực Thủ Thiêm chưa đáp ứng tiêu chuẩn và quy mô bảo tàng. Do đó, cơ quan này đề xuất chuyển vị trí xây dựng Bảo tàng thành phố từ Thủ Thiêm về Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.

Bảo tàng TPHCM có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ năm 2020-2025. Bảo tàng có tổng diện tích khoảng 52.000 m2, gồm khối trưng bày chính với 5 chủ đề về vùng đất Sài Gòn từ trước thế kỷ XVII cho đến nay và khối trưng bày chuyên đề (lịch sử - xã hội, văn hóa - nghệ thuật, nhân vật lịch sử - văn hóa...).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao, nơi đây cũng là trưng bày (có thời hạn) các chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ngoại giao, giới thiệu hiện vật mới...

Ngoài ra còn có không gian trưng bày ngoài trời với các hiện vật thể khối lớn; không gian khám phá sáng tạo dành cho học sinh - sinh viên, thiếu nhi.

Sở Văn hóa, Thể thao thành phố cho rằng, đây là công trình trọng điểm nên kiến nghị được áp dụng một số cơ chế đặc thù như: cho phép mời tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, có thể mời tư vấn nước ngoài, đề xuất các phương án thiết kế kiến trúc để lựa chọn nhưng không tổ chức thi quốc tế.

Quốc Anh