TPHCM sẽ xử lý nghiêm người bán hàng rong tại công viên Bến Bạch Đằng

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách tại công viên Bến Bạch Đằng. Các sở, ngành cần nghiên cứu xây thêm bãi đỗ xe, quầy bán hàng tự động.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận 1 cùng lực lượng chức năng về tình hình an ninh trật tự tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1).

Theo đó, thời gian qua, tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách, người dân đỗ xe ngay dưới lòng đường diễn ra thường xuyên tại khu vực này.

Trước mắt, UBND TPHCM giao giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND quận 1 cần thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để khắc phục tình trạng trên. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp cần báo cáo lại UBND thành phố trong tháng 10.

TPHCM sẽ xử lý nghiêm người bán hàng rong tại công viên Bến Bạch Đằng - 1

Tình trạng dừng đỗ xe dưới lòng đường diễn ra phổ biến tại công viên Bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, Công an TPHCM, UBND quận 1 cần phối hợp để hạn chế tình trạng người dân dừng, đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu công viên Bến Bạch Đằng. Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu các lực lượng xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách.

Lực lượng chức năng cần phối hợp với địa phương, nơi người vi phạm cư trú, để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Chính quyền địa phương phải có biện pháp tạo việc làm ổn định, không để người bán hàng rong tiếp tục vi phạm.

Lực lượng thanh niên xung phong sẽ phối hợp với công an nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vấn đề bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang diễn ra tại công viên Bến Bạch Đằng.

TPHCM sẽ xử lý nghiêm người bán hàng rong tại công viên Bến Bạch Đằng - 2

Khu vực trung tâm TPHCM có cảnh quan đẹp nhưng thiếu nhà giữ xe phục vụ du khách (Ảnh: Hải Long).

Về biện pháp kỹ thuật, Sở Xây dựng rà soát, tổ chức thêm bãi đỗ xe phù hợp tại công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người dân, du khách. 

Về lâu dài, UBND TPHCM chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu việc triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông tại trung tâm thành phố. Đồng thời, tổ chức thêm các tuyến xe buýt, và có phương án khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu việc tính toán quy hoạch chi tiết về khả năng kết nối giao thông, thiết lập các bãi xe ngầm hoặc bãi giữ xe cao tầng tại khu vực dự kiến quy hoạch công viên, phố đi bộ, nhà ga metro. Đồng thời, cơ quan này cần tính toán tổ chức các địa điểm ăn uống, quầy bán hàng tự động phục vụ du khách nhằm giảm thiểu tình trạng bán hàng rong.