1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Phong tỏa 5 công ty, 7 hộ dân tại khu cư xá Bình Thới

Quang Huy

(Dân trí) - Lực lượng chức năng và nhân viên y tế đang phong tỏa 7 hộ dân và 5 công ty tại khu cư xá Bình Thới (quận 11) do liên quan một nhân viên nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 9/6, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận 11 cho biết, lực lượng chức năng và nhân viên y tế đang thực hiện phong tỏa một địa điểm trên đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, do liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2. Khu vực trên gồm 7 hộ dân và 5 công ty.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng y tế quận đã xuống làm công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ. Ca nhiễm nói trên là nhân viên một công ty tại đây, nhưng sinh sống trên địa bàn quận khác", đại diện Trung tâm Y tế quận 11 cho hay.

Hiện tại, người dân được yêu cầu không ra vào khu vực được phong tỏa. Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và áp dụng cách ly tập trung với một số trường hợp tiếp xúc gần F1.

Sáng 9/6, TPHCM không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Tính từ ngày 27/4 đến nay, TPHCM có 461 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng được công bố. 

Toàn thành phố đang có hơn 300 địa điểm được phong tỏa, rải rác tại các quận, huyện do liên quan ca mắc, nghi mắc Covid-19. 

Thành phố đang cách ly tập trung 9.713 người, 17.630 trường hợp khác được yêu cầu cách ly tại nhà. Để đáp ứng số lượng người cần cách ly tập trung ngày càng tăng, TPHCM vừa quyết định thành lập 2 trung tâm cách ly y tế tập trung và 3 khu cách ly tại khách sạn.