1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM muốn quản lý hơn 22ha nút giao Vành đai 2 với cao tốc Long Thành

Thư Trần

(Dân trí) - UBND TPHCM kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận điều chuyển đơn vị quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực nút giao Vành đai 2 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc kiến nghị điều chuyển đơn vị quản lý khai thác và điều chuyển tài sản, quản lý để đầu tư cải tạo chỉnh trang các tiểu đảo khu vực nút giao Vành đai 2 - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Phạm vi này hiện do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. 

Việc điều chuyển đơn vị quản lý được TPHCM đề xuất trong bối cảnh phạm vi này nằm ngay cửa ngõ ra vào TPHCM. Tuy nhiên, khu vực đang do VEC quản lý nên việc TP muốn chỉnh trang, lắp bảng hiệu tuyên truyền... không được chủ động.

TPHCM muốn quản lý hơn 22ha nút giao Vành đai 2 với cao tốc Long Thành - 1

Đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (từ nút giao An phú đến trước nút giao Vành đai 2) đã được Bộ GTVT giao TPHCM quản lý, khai thác (Ảnh: Hoàng An).

Khu vực nút giao Vành đai 2 cũng là cửa ngõ ra vào TPHCM, đồng thời là một trong những điểm kết nối TP với đường cao tốc; nơi nhiều du khách qua lại. Tuy nhiên, UBND TPHCM nhận định việc đầu tư, cải tạo, chỉnh trang nút giao nếu vẫn do VEC thực hiện gây khó khăn trong công tác phối hợp, điều chỉnh cảnh quan khi TP có chủ trương tuyên truyền, cổ động chính trị hay điều chỉnh cảnh quan.

UBND TP cho hay hiện đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (từ nút giao An phú đến trước nút giao Vành đai 2) đã được Bộ GTVT giao TPHCM quản lý, khai thác. 

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận chủ trương, điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đối với phạm vi đất dành cho đường bộ trong khu vực nút giao Vành đai 2 - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (bao gồm 13 tiểu đảo với diện tích 22,6ha) TP Thủ Đức cho địa phương quản lý.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài Chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền để TP tiếp nhận, quản lý. UBND TP sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp cơ quan thuộc Bộ GTVT hoàn chỉnh hồ sơ.