TPHCM: Một quận tăng cấp độ dịch thành "vùng cam"

Q.Huy

(Dân trí) - Quận 10 là địa phương duy nhất của TPHCM tăng cấp độ dịch Covid-19 từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 trong tuần qua. Số ca mắc Covid-19 của thành phố giảm so với tuần trước.

Ngày 18/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong tuần qua, TPHCM vẫn đạt các tiêu chí của cấp độ 2 dịch Covid-19.

Đối với các cấp quận, huyện, thành phố, có 10 địa bàn thuộc cấp độ một, 11 địa phương cấp độ 2, một quận đang ở cấp độ 3.

Cụ thể, các quận, huyện đang ở cấp độ một dịch Covid-19 là quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn. Các địa phương thuộc cấp độ 2 là quận 1, 4, 5, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Nhà Bè.

TPHCM: Một quận tăng cấp độ dịch thành vùng cam - 1

Dịch Covid-19 tại TPHCM có nhiều dấu hiệu phức tạp sau khi mở cửa lại các hoạt động (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong tuần qua, quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3. Mặt khác, thành phố có 3 địa phương giảm cấp độ dịch là quận 3, 4, huyện Cần Giờ.

Theo số liệu của Sở Y tế TPHCM, trong một tuần qua, số ca mắc Covid-19 của địa bàn giảm so với tuần liền kề trước đó, từ 8.686 ca xuống còn 7.527 ca. Thành phố có tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần là 90,1.

Hiện tại, các lực lượng của TPHCM đang tăng cường các biện pháp trong chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao mắc Covid-19. Mặt khác, thành phố cũng triển khai kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biển thể Omicron. 

Đến nay, TPHCM đã ghi nhận 45 trường hợp nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2, tất cả đều được lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen. Kết quả cho thấy, 28 trường hợp nhiễm biến chủng Delta và thành phố chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng Omicron.

Đối với chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao mắc Covid-19, TPHCM đã hoàn tất việc thống kê, lên danh sách. Qua số liệu ban đầu, thành phố có khoảng 173.500 người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19, trong đó, 140.000 người có bệnh lý nền và 33.500 người trên 65 tuổi.