TPHCM: Kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Tối ngày 23/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), tại Công viên văn hóa Tao Đàn, TPHCM diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2015).

0
Hình tượng vua Quang Trung phát lệnh chống quân xâm lược phương Bắc trong lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Đống Đa

Tới dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo TP và đông đảo người dân TPHCM.

Toàn bộ diễn biến của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn từ khi phất cờ khởi nghĩa đến chiến thắng lẫy lừng đánh đuổi 20 vạn quân Thanh xâm lược được tái hiện qua các tiết mục đặc sắc như: Tiếng trống Tây Sơn, Tây Sơn bước chân hào kiệt, Quang Trung - Nguyễn Huệ, Chung sắc mai đào...


Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 mãi đi vào lịch sử dân tộc
Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 mãi đi vào lịch sử dân tộc

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, khẳng định: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 mãi đi vào lịch sử dân tộc là một bản anh hùng ca trường tồn trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kỷ niệm lần thứ 226 chiến thắng vĩ đại này, dân tộc Việt Nam triệu người như một luôn tưởng nhớ khắc sâu công ơn to lớn của các bậc tiền nhân, đồng bào chiến sĩ đã không tiếc máu xương để bảo vệ gìn giữ bờ cõi giang sơn đất nước”.

Kỷ niệm lần thứ 226 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ta tại công viên Tao Đàn
Kỷ niệm lần thứ 226 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ta tại công viên Tao Đàn

“Ðặc biệt, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chủ quyền đất nước bị xâm phạm, nhân dân TP sẵn sàng cùng nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ðảng quyết giữ gìn nền độc lập dân tộc, kiên quyết bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - bà Dung nhấn mạnh.

Trung Kiên