TPHCM khẳng định không mất 1.000 tỷ đồng vì đóng cửa bãi rác

(Dân trí) - UBND TPHCM đã có phát ngôn chính thức về việc đóng cửa bãi chôn lấp số 3 - khu xử lý rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi). Chính quyền TP khẳng định không lãng phí 1.000 tỷ đồng khi đóng cửa bãi rác này.

>> TPHCM: Nguy cơ mất 1.000 tỷ đồng nếu đóng cửa bãi rác Phước Hiệp

Dành nhiều thời gian tại buổi họp báo để nói về việc đóng cửa bãi rác Phước Hiệp, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết đây là phát biểu chính thức của UBND TP và đề nghị báo chí khép lại vụ việc, không bàn thảo thêm gì nữa.


Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng không thể nói lãng phí cả ngàn tỷ đồng khi đóng cửa bãi chôn lấp số 3 – bãi rác Phuớc Hiệp (huyện Củ Chi) tại buổi họp báo chiều 24/3.

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng không thể nói lãng phí cả ngàn tỷ đồng khi đóng cửa bãi chôn lấp số 3 – bãi rác Phuớc Hiệp (huyện Củ Chi) tại buổi họp báo chiều 24/3.

Theo ông Hoan, Thủ tướng đã cho cho phép quy hoạch 3 khu xử lý rác tại TPHCM để phục vụ cho thành phố và các tỉnh trong vùng. Việc triển khai quy hoạch nếu có tư nhân tham gia thì càng tốt. Khi triển khai các bãi rác theo quy hoạch đều làm đúng trình tự, thủ tục và có ý kiến của các bộ, ngành. “Ngay cả việc nâng công suất của bãi rác từ 3.000 tấn lên 5.000 tấn và đạt công suất tối đa là 10.000 tấn cũng có ý kiến của các cơ quan Chính phủ”, ông Hoan nói.

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, quan điểm của thành phố là phát huy tối đa công suất các địa điểm xử lý rác vì nhu cầu của thành phố rất lớn. Vì vậy, việc đóng cửa bãi rác Phước Hiệp xuất phát từ tình hình ô nhiễm của bãi rác này và người dân phản ánh rất nhiều. Thành phố cũng nhiều lần chỉ đạo để khắc phục nhưng không triệt để trong khi người dân có quyền đòi hỏi môi trường sống tốt hơn.

“Không phải chỉ 1 – 2 ý kiến mà đi đóng cửa bãi rác. Nhưng người dân họ thấy bất an, chưa kể chúng ta đã quy hoạch khu đô thị Tây Bắc gần đó và việc ô nhiễm môi trường sẽ gây khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư”, ông Hoan nói và cho biết UBND TP thấy cần xem xét xây dựng lộ trình đóng cửa bãi rác số 3, đến thời điểm thuận lợi sẽ chấm dứt. Đồng thời, có chính sách giải quyết cho người lao động hợp lý và các vấn đề liên quan.

Theo ông Hoan, hiện nay bãi rác số 3 vẫn tiếp nhận rác bình thường nhưng số lượng không lớn. Hiện tại có 2 đơn vị đang nhận rác từ 500 – 600 tấn một ngày.

Bãi chôn lấp số 3 khu xử lý rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi)
Bãi chôn lấp số 3 khu xử lý rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi)

Chánh Văn phòng UBND TP cho biết thêm, việc tạm ngưng tiếp nhận rác số lượng lớn tại bãi rác Phước Hiệp để đưa rác về bãi rác Đa Phước xử lý không thể gây thiệt hại cho TP đến 1.000 tỷ đồng. Dự toán chi phí đầu tư bãi chôn lấp số 3 là 970 tỷ đồng, trừ phí dự phòng, dự án còn 720 tỷ đồng. Hiện nay chỉ mới đầu tư khoảng 60 – 70%, tương ứng hơn 400 tỷ đồng.

“Chúng ta vừa thi công vừa tiếp nhận rác, chưa tính đến yếu tố khấu hao, khấu trừ nên không thể nói lãng phí của ngàn tỷ đồng. Thành phố chỉ mất chi phí đầu tư khoảng 400 tỷ mà mấy năm nay đã thu hồi về rồi. Nói là ngưng tiếp nhận rác nhưng thành phố cũng chỉ đạo xây dựng bãi rác hoàn thiện để thành bãi rác dự phòng. Thành phố cũng kiểm tra, nhà thầu Hàn Quốc (KBEC) chỉ là đơn vị thi công bãi rác số 3 chứ không phải là đơn vị góp vốn, không có chuyện phải bồi thường chi phí đầu tư”, ông Hoan nhấn mạnh.

Liên quan đến ý kiến cho rằng giá xử lý rác của ở bãi rác Đa Phước cao hơn những nơi khác, ông Hoan cho lý giải rằng, là doanh nghiệp tư nhân đầu tư nên giá xử lý rác được tính đầy đủ tất cả các chi phí, kể cả chi phí vận hành sau khi bãi rác đóng cửa (trong vòng 24 năm). Còn doanh nghiệp nhà nước xử lý rác các chi phí có thể tính ở mức độ chưa đầy đủ hoặc thiếu.

“Giai đoạn đầu giá xử lý rác ở Đa Phước có cao hơn các đơn vị cùng ngành nghề nhưng hiện nay gần như tiệm cận với các đơn vị xử lý khác. Mặt khác, thành phố khống chế mức tăng giá xử lý rác ở Đa Phước theo chỉ số giá tiêu dùng. Nếu chỉ số CPI tăng trên dưới 3% thì giá xử lý rác chỉ tăng ở mức 3%”, ông Hoan nói.

Quốc Anh

TPHCM khẳng định không mất 1.000 tỷ đồng vì đóng cửa bãi rác - 3