TPHCM: Hỗ trợ khẩn cấp lực lượng tuyến đầu chống Covid-19

(Dân trí) - UBND TPHCM quyết định thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19. Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng vừa ký công văn khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan về việc triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid-19.

UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19. 

TPHCM: Hỗ trợ khẩn cấp lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 - 1

UBND TPHCM quyết định thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19 (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp được hỗ trợ 4,5 triệu đồng; tổ Covid-19 cộng đồng được hưởng 2 triệu đồng. Ngoài ra, các lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia phòng, chống dịch được hưởng các mức hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

UBND TPHCM giao các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh, Công an thành phố, chính quyền các địa phương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương và danh sách các lực lượng được hưởng hỗ trợ để chi ngay nhằm động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

UBND TPHCM cũng thống nhất đề xuất của các Sở Tài chính, Y tế, Tư pháp, về việc trình HĐND thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch tại kỳ họp gần nhất.