1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Đưa người bán hàng rong vào phố ẩm thực

(Dân trí) - Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết, nếu được lãnh đạo TPHCM chấp thuận thì phố ẩm thực tập trung người bán hàng rong, con đường âm nhạc và phố đi bộ Bùi Viện sẽ “trình làng” trong quý II/2017.

Kết hợp hài hòa giữa văn minh đô thị và đời sống người dân

Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết địa bàn quận gồm có khu trung tâm và ngoại vi. Trong đó, phường Bến Nghé, Bến Thành là khu trung tâm có nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ quan nhà nước. Việc tồn tại buôn bán lấn chiếm vỉa hè nơi này sẽ ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên quyết xóa bỏ sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quan điểm của thành phố khi tổ chức lại trật tự lòng lề đường là không phải đẩy đuổi bà con mà làm sao để người dân ủng hộ chủ trương này”, ông Thuận nói.

Quầy bán hủ tiếu trên vỉa hè quận 1 với một cái tủ, một bàn và 4 ghế (ảnh Phạm Nguyễn)
Quầy bán hủ tiếu trên vỉa hè quận 1 với một cái tủ, một bàn và 4 ghế (ảnh Phạm Nguyễn)

Chủ tịch quận 1 cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của “chiến dịch” đòi lại vỉa hè là kết hợp hài hòa giữa câu chuyện văn minh đô thị và đảm bảo đời sống người dân. Nếu làm tốt 2 yếu tố này thì người dân sẽ ủng hộ và chắc chắn chủ trương lập lại trật tự đô thị sẽ bền vững. Do đó, chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân hộ nghèo, buôn bán hàng rong ổn định cuộc sống.

Theo ông Thuận, để chăm lo cuộc sống cho dân, phương thức thứ nhất là khuyến khích bà con học nghề, chuyển đổi công việc để có thu nhập ổn định, lâu dài và cao hơn; phương thức thứ hai là lập phố ẩm thực để tập trung bà con buôn bán theo giờ quy định.

Cụ thể hóa chủ trương chính quyền thành phố, ngày 15/3, ông Trần Thế Thuận cùng các ban ngành quận tiến hành khảo sát khu vực dự định tổ chức phố ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Chiêm và khu chợ phiên cuối tuần tại công viên bến Bạch Đằng. Người bán hàng rong sẽ được sắp xếp vào buôn bán tập trung ở những địa điểm này.

Theo dự kiến, công viên bến Bạch Đằng tổ chức làm chợ phiên vào ngày cuối tuần, với 120 gian hàng. Trong khi đó, vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm sẽ là khu phố ẩm thực với khoảng 24 gian hàng bán thức ăn theo giờ. Riêng phố ẩm thực, ông Thuận yêu cầu các đơn vị quận khẩn trương rà soát thêm nhiều khu vực khác. Trong tuần tới, quận 1 sẽ báo cáo với lãnh đạo TP về 2 đề án trên để sớm triển khai.

Tuy nhiên, theo ông Thuận, kế hoạch này không thể đưa hết bà con bán hàng rong vào buôn bán vì nó không phù hợp với nhiều bà con đã buôn bán quen tại các phường, các xóm. Do đó, ở những khu vực ngoại vi của quận 1, chính quyền sẽ tạo điều kiện cho bà con được buôn bán nhưng phải là hộ nghèo, hộ khó khăn của quận 1 có quá trình buôn bán hàng rong nhiều năm, không có điều kiện chuyển đổi nghề.

Ngoài ra, đối với những tuyến đường có vỉa hè rộng hơn 3m thì chính quyền quận cũng cho phép các phường tạm sử dụng diện tích để cho bà con buôn bán nhưng phải đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mở tour du lịch kết nối phố Tây

Đối với tình trạng buốn bán tràn lan, vi phạm trật tự vỉa hè trên đường Bùi Viện, ông Thuận cho biết giải pháp căn cơ là sớm lập phố đi bộ khu vực này. Phố Tây được giới hạn gồm các tuyến đường như Bùi Viện, Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám là khu vực khép kín với bên ngoài, khu vực này tập trung rất đông du khách nước ngoài.

Xe bán trái cây của bà Trần Thị Mai trên đường Bùi Viện (ảnh Phạm Nguyễn)
Xe bán trái cây của bà Trần Thị Mai trên đường Bùi Viện (ảnh Phạm Nguyễn)

Chủ tịch UBND quận 1 cho rằng, thay vì dùng các biện pháp hành chính để thay đổi sinh hoạt cũng như nhu cầu có thật của du khách thì chính quyền cần có đề án xây dựng phố Tây phong cách hơn nhằm thu hút khách du lịch… Ông cho biết, hiện nay quận 1 và chính quyền phường Phạm Ngũ Lão đã có đề án đề xuất lên TP phê duyệt phố đi bộ Bùi Viện.

“Đây là một mô hình mà chúng tôi đã nghiên cứu, học tập một số nơi, trong nước và kể cả nước ngoài. Tôi thấy điều đó có thể hoàn toàn thực hiện được vì đây là khu vực tách biệt với bên ngoài. Hiện đề án đã được Sở Du lịch góp ý và hoàn toàn ủng hộ khi quận 1 chủ động đề xuất”, ông Thuận nói.

Theo ông Thuận, giai đoạn đầu sẽ thí điểm trên tuyến đường Bùi Viện vì tuyến đường này tương đối phù hợp với lòng đường rộng. Nếu tổ chức thành công thì quận 1 tiếp tục đề xuất thành phố thực hiện trên các tuyến đường còn lại của khu vực phố Tây.

Người đứng đầu chính quyền quận 1 cho biết nếu được lãnh đạo thành phố chấp thuận thì cả 3 đề án phố ẩm thực, phố đi bộ, cùng với con đường âm nhạc (đường Alexandre de Rhodes) sẽ “trình làng” trong quý II/2017.

“Quận cũng đang đề xuất với TP thành lập tuor du lịch quận 1. Khách du lịch khi đến khu phố đi bộ Bùi Viện có thể kết nối đường âm nhạc, phố ẩm thực, chợ phiên cuối tuần… Đó là mô hình xây dựng của quận kết nối với các điểm du lịch truyền thống của quận 1 đã rất nổi tiếng như chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, khu nhà thờ Đức Bà, công viên Tao Đàn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên…”, ông Thuận kỳ vọng về sức hấp dẫn của tour du lịch mới.

Quốc Anh