1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất

Quốc Anh Nam Thái

(Dân trí) - Một cây xanh lớn trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM) bị đốn hạ để đảm bảo an toàn cho người dân vì cây bị bọng gốc.

Chiều 4/9, Công ty TNHH Công viên Cây xanh TPHCM đã đốn hạ cây xanh khoảng 30 năm tuổi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (trước Hội trường Thống Nhất, quận 1, TPHCM).

TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất - 1
TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất - 2

Cây xanh mã số 199 trước Hội trường Thống Nhất bị đốn hạ

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) - cho biết, cây xanh ký hiệu 199 trước Hội trường Thống Nhất bị đốn hạ. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi dạo trong công viên 30/4 và người tham gia giao thông. 

Theo ông Điệp, qua theo dõi và kiểm tra, cây xanh mang ký hiệu 199 khoảng 30 năm tuổi, đã bị bọng ở gốc và lan lên đến thân, không đảm bảo an toàn.

TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất - 3
TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất - 4

Cây xanh mã số 199 bị đốn hạ vì bị bọng gốc và thân

"Sau khi đốn hạ, cây xanh mới sẽ được trồng thay thế vào vị trí trên trong 1-2 ngày tới", ông Điệp nói.

TPHCM: Đốn hạ cây xanh trước Hội trường Thống Nhất - 5

Việc đốn hạ cây 30 tuổi nhằm đảm bảo an toàn toàn cho người dân

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH Công viên Cây xanh TP cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm tra cây xanh, đơn vị ghi nhận cây Lim sét mã số 199 trước cổng Hội trường Thống Nhất có tình trạng: thân nghiêng ngã ra đường, bọng gốc, bọng nơi phân cành, rễ bạnh vè, bị nấm gốc cây".

Khi đốn hạ và đốn gốc, Công ty TNHH Công viên Cây xanh TP ghi nhận: có tình trạng rễ kém phát triển, gốc cây bị bọng, mục rỗng.