TPHCM: Đình chỉ, điều chuyển 2 chủ tịch phường lơ là phòng chống Covid-19

Quang Huy

(Dân trí) - Do lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND phường 15 và 16 (quận 8, TPHCM) bị đình chỉ chức vụ, điều chuyển và kiểm điểm trách nhiệm.

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 (TPHCM) vừa ký 2 quyết định về việc đình chỉ công tác và điều chuyển cán bộ.

Theo đó, UBND quận 8 đã đình chỉ công tác đối với ông Trần Phát Tấn, Chủ tịch UBND phường 15 (quận 8) và điều chuyển ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường 16 (quận 8).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Tùng - Chủ tịch UBND quận 8, cho biết 2 cán bộ này bị đình chỉ, điều chuyển công tác do có sự lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

TPHCM: Đình chỉ, điều chuyển 2 chủ tịch phường lơ là phòng chống Covid-19 - 1

UBND TPHCM yêu cầu chính quyền các phường, xã, thị trấn không để xảy ra tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

"Hai lãnh đạo phường trên chưa thực hiện nghiêm việc xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội. Người đứng đầu cơ quan hành chính của 2 địa bàn trên chưa giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân", lãnh đạo quận 8 chia sẻ.

Trong 2 lãnh đạo phường vừa bị đình chỉ, điều chuyển, ông Trần Phát Tấn (Chủ tịch UBND phường 5) có thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 7/8.

Ông Lê Minh Tâm (Chủ tịch UBND phường 16) được điều chuyển đến nhận công tác tại Phòng Nội vụ quận 8 và tiếp tục được kiểm điểm.

Trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, UBND TPHCM yêu cầu chính quyền các phường, xã, thị trấn không để xảy ra tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, lãnh đạo UBND các quận, huyện thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.