1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM đặt mục tiêu giúp người bán dâm có nhu cầu được hòa nhập cộng đồng

Q.Huy

(Dân trí) - Theo kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023 của TPHCM, địa phương đưa ra chỉ tiêu 100% số người bán dâm có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Ngày 21/2, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2023. Với bản kế hoạch này, quan điểm của TPHCM là thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Trong các công tác phòng, chống loại tệ nạn này, TPHCM lấy phòng ngừa làm trọng tâm và gắn với phòng, chống tệ nạn ma túy, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Trong năm 2023, TPHCM đưa ra chỉ tiêu 100% số người bán dâm có nhu cầu, đủ điều kiện sẽ được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng. Tất cả tin tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm cần được tiếp nhận, xác minh, phân loại và xử lý kịp thời.

TPHCM đặt mục tiêu giúp người bán dâm có nhu cầu được hòa nhập cộng đồng - 1

Tiếp viên tại một nhà hàng ở TPHCM có hành vi bán dâm cho khách bị công an phát hiện (Ảnh minh họa: Thảo Trần).

UBND TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người bán dâm, người lao động đang làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn. Từ đó, các địa phương sẽ tham mưu, đề xuất các chính sách và giải pháp hỗ trợ họ tiếp cận dịch vụ xã hội, từng bước thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng.

Về biện pháp kinh tế, địa bàn cơ sở cần xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm người có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn giảm nghèo nhằm cung cấp cho họ cơ hội lựa chọn công việc.

Đồng thời, TPHCM sẽ hình thành mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng, chống bạo lực, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Mạng lưới này sẽ có sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia, cá nhân trong và ngoài nước cùng một số hình thức tổ chức khác.

Theo báo cáo của TPHCM về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, tệ nạn này đang có dấu hiệu phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Nạn mại dâm tại TPHCM có sự xuất hiện của một số đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam góp vốn thành lập nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường... chuyên phục vụ cho người nước ngoài nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình.

Trong năm 2022, TPHCM đã phát hiện 1.554 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội. Gần 1.400 cơ sở đã bị phạt hành chính với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp công an các quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức 467 lượt truy quét mại dâm nơi công cộng, phát hiện 17 trường hợp bán dâm; triệt phá 107 vụ tại các cơ sở kinh doanh, phát hiện 251 người vi phạm, trong đó có 2 người dưới 18 tuổi.