TPHCM có 5 Thành ủy viên mới

(Dân trí) - Chiều 16/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, 5 Thành ủy viên mới của Đảng bộ TP là 3 Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Thành ủy và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

TPHCM có 5 Thành ủy viên mới - 1

TPHCM có 5 Thành ủy viên mới (ảnh: Website Đảng bộ TPHCM)

Ông Trần Thế Thuận – Chánh Văn phòng Thành ủy: Ông Thuận giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM từ ngày 1/10/2018 và thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Trần Thế Thuận là Chủ tịch UBND quận 1.

Ông Trần Thế Thuận (SN 1967) có trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước; cử nhân Hành chính; cử nhân Chính trị.

TPHCM có 5 Thành ủy viên mới - 2

Ông Trần Thế Thuận được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy từ ngày 1/10/2018

Ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP (SN 1976 tại TPHCM), trình độ Cử nhân Triết học, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Minh được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ngày 15/6. Trước đó, ông Minh từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như: Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, (SN 1975) có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư Cầu đường, thạc sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ Hành chính công, cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi được trao quyết định điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, ông Bùi Xuân Cường là Giám đốc Sở GTVT TP.

Đáng chú ý, ông Cường trở lại giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP sau 3 năm làm lãnh đạo Sở GTVT TP khi ông Lê Nguyễn Minh Quang – Trưởng Ban QLĐSĐT xin nghỉ việc.

TPHCM có 5 Thành ủy viên mới - 3

Ông Bùi Xuân Cường trở lại giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM từ 4/1/2019

Ông Bùi Xuân Cường có một thời gian dài công tác tại Sở GTVT. Cuối năm 2009, ông Bùi Xuân Cường được UBND TP bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT TP.

Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015, ông Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Đến 25/8/2015, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM, (SN 1970, quê quán Bến Tre) trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP sáng 12/4, bà Mai giữ chức Phó Giám đốc và được giao phụ trách sở này.

TPHCM có 5 Thành ủy viên mới - 4

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP vào tháng 4/2019, bà Mai giữ chức Phó Giám đốc sở này

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP (SN 1968, quê quán Đà Nẵng) có học hàm phó giáo sư và học vị tiến sĩ toán học.

Ông Đức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông từ tháng 7/2017. Trước đó, ông Đức từng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 29 (ngày 17/6), các đại biểu đã biểu quyết thông qua bổ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Sau đó, Thành ủy TP đã trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

Quốc Anh