1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM: Cảnh báo thiên tai cho dân bằng tin nhắn

(Dân trí) - Trong cơn bão số 1 vừa qua, rất nhiều người dân TPHCM không nắm được thông tin bão sẽ vào, nhiều người vẫn vô tư đi lại ngoài đường khi bão đổ bộ.

TPHCM: Cảnh báo thiên tai cho dân bằng tin nhắn
Hàng trăm cây xanh bị giật đổ khi bão số 1 quét qua TPHCM (ảnh: Trung Kiên)

Ngay trong chiều tối ngày 1/4, khi bão số 1 tiến vào đất liền, trên khắp các nẻo đường của TP Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều người dân đi lại và không hề có ý định vội vã trở về nhà tránh bão. Rất may cơn bão khi vào đến đất liền đã suy yếu thành vùng áp thấp nên mức độ thiệt hại không lớn. Duy có 1 người bị thiệt mạng do ngủ trong chòi lá, bị cây đổ đè trúng.

Điều này cho thấy người dân không ý thức được mức độ nghiêm trọng của cơn bão số 1 hoặc không nắm được thông tin bão sẽ vào TP. Để sai sót này không tái diễn, UBND TPHCM yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP nghiên cứu xây dựng bản tin dự báo bão kịp thời, dễ hiểu và cụ thể hóa địa bàn ảnh hưởng để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, ban có thể thông tin cảnh báo thiên tai đến người dân bằng cách nhắn tin qua điện thoại để những người lỡ đường được biết, tránh tình trạng khi bão vào vẫn còn ở ngoài đường, không tìm được nơi trú bão.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu trồng các loại cây ven các tuyến đường của TP phải có khả năng chống chịu được lốc xoáy, giông gió để tránh tình trạng hàng trăm cây xanh bị quật ngã trong cơn bão vừa qua. Sở cũng phải xây dựng quy chế quản lý, phối hợp giữa Công ty Công viên cây xanh, UBND các quận-huyện và Sở Cảnh sát PCCC trong vấn đề xử lý cây xanh, đặc biệt trong trường hợp cây xanh ngã đổ khi có thiên tai để nhanh chóng khắc phục hậu quả, giải tỏa đường phố.

Sở Xây dựng và Sở Khoa học - Công nghệ được giao nghiên cứu đề ra quy phạm xây dựng các công trình công cộng, nhà ở để đảm bảo chắc chắn, an toàn trước tác động của thiên tai, bão lũ…

Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), bão số 1 là cơn bão trái mùa nên năng lượng của bão không nhiều, nhanh chóng bị suy yếu khi vào đất liền nên thiệt hại gây ra chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết thất thường như hiện nay, không loại trừ khả năng có những cơn bão lớn hơn sẽ quét vào TP. Nếu rơi vào đỉnh điểm của mùa mưa bão, bão gây mưa to đúng thời gian triều cường dâng cao, hồ Dầu Tiếng xả lũ…, rất có thể TPHCM sẽ ngập sâu trong nước; chuyện nhà sập, tốc mái, cây đổ sẽ rất nghiêm trọng. Do đó, những phương án dự phòng của TP đưa ra ngay từ lúc này là rất cần thiết.

Tùng Nguyên