1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM cần tìm kiếm mô hình chính quyền mới?

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Nội vụ tư duy thêm về mô hình chính quyền phù hợp với giai đoạn mới. Ông đề cập tới ý kiến một số chuyên gia đặt vấn đề có nên áp dụng mô hình thị trưởng.

Tại sự kiện tổng kết hoạt động của Sở Nội vụ thành phố năm 2022 diễn ra chiều 11/1, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đề cập tới việc, tại một hội thảo gần đây, các chuyên gia đặt vấn đề có nên nghiên cứu thực hiện mô hình thị trưởng đối với siêu đô thị trên 10 triệu dân. Hiện tại, thành phố có 249 phường đang áp dụng mô hình chính quyền đô thị, 63 xã, thị trấn còn lại dù có tốc độ đô thị hóa cao nhưng vẫn áp dụng mô hình chính quyền nông thôn.

"Như vậy, chúng ta nên áp dụng cả mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, hay cần có một mô hình mới. Câu chuyện ở đây là ngành nội vụ cần tư duy rộng hơn, lớn hơn về việc chúng ta tiếp tục thực hiện chính quyền đô thị như Nghị quyết 131 hay tiếp tục nghiên cứu thêm nữa", ông Phan Văn Mãi đặt câu hỏi.

TPHCM cần tìm kiếm mô hình chính quyền mới? - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trong số các phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố kế hoạch, đề án để thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM. Đề án, kế hoạch này cần gắn với việc tìm kiếm mô hình mới phù hợp với thành phố.

"Mô hình này có thể tính toán, bổ sung phù hợp với điều kiện của thành phố, lồng ghép với Nghị quyết 131, Nghị quyết 1111 và nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM", Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, với đặc điểm của một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, mô hình chính quyền tại thành phố cần sớm được hoàn thiện. Khi tìm kiếm được mô hình phù hợp, đồng bộ, hiệu quả, các hoạt động kinh tế - xã hội sẽ vận hành thông suốt, có thêm động lực phát triển.

"Trong việc nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền phù hợp với TPHCM, các đơn vị cần huy động chuyên gia, cán bộ trong ngành, tập trung trí tuệ để thực hiện", ông Phan Văn Mãi định hướng.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu vấn đề của TP Thủ Đức khi thực hiện sáp nhập 3 quận, nhưng vẫn vận hành theo cơ chế cấp quận/huyện trước đây. Điều này khiến áp lực công việc đối với đơn vị hành chính mới ngày càng tăng.

"TP Thủ Đức nếu nói như một tỉnh thì không được. Tuy nhiên, với quy mô dân số, kinh tế, Thủ Đức có thể lớn hơn nhiều tỉnh khác. Điều này đặt ra vấn đề đơn vị hành chính đặc biệt này cần có mô hình ra sao cho phù hợp", Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.