1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Hải Dương cách ly xã hội 10 phường, giãn cách xã hội 15 phường

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hải Dương đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 10 phường, áp dụng từ 0h ngày 25/5.

UBND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hải Dương.

Theo đó, từ 0h ngày 25/5, 10 phường (Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu) của TP Hải Dương phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. 15 phường, xã còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

TP Hải Dương cách ly xã hội 10 phường, giãn cách xã hội 15 phường - 1

Người dân 10 phường của TP Hải Dương thực hiện cách ly theo Chỉ  thị 16 của Thủ tướng được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, ngày 24/5, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ trì cuộc họp khẩn với Thành ủy Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19.

Tại cuộc họp trên, ông Thăng lưu ý, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Dương đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ cao bùng phát trên diện rộng; nguy cơ ảnh hưởng đến toàn tỉnh vì thành phố là đầu mối trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, có sự giao thương, giao lưu rộng với các địa phương khác. Hiện một số ổ dịch tại TP Hải Dương chưa xác định được nguồn lây. 

Về giải pháp đối với toàn tỉnh lúc này, ông Thăng yêu cầu trước hết phải thống nhất tư tưởng chỉ đạo với cách tiếp cận mới, khác với những lần dịch trước. Đó là kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, không hoảng hốt vì nguy cơ dịch bệnh nhưng không lơ là, chủ quan, hài hòa giữa nhiệm vụ phòng chống dịch với phát triển kinh tế. Trong chống dịch phải sáng tạo, không cực đoan.

Ông Thăng nhấn mạnh, nếu phải giãn cách thì thực hiện gọn, thần tốc truy vết, thần tốc xét nghiệm, dập dịch nhanh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ TP Hải Dương và các nguồn lây bệnh từ bên ngoài, đề cao thực hiện 5K, tiêm vắc xin Covid-19. UBND cấp huyện bổ sung thêm các biện nhằm quản lý chặt chẽ các dịch vụ không thiết yếu như quán ăn sáng, cà phê, giải khát; không tổ chức đám cưới, không tụ tập đông người. Trường hợp nào vi phạm xử phạt nghiêm. Tổ công tác đặc biệt của tỉnh giúp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các nhà máy, phân xưởng, khu nhà trọ công nhân gần các khu công nghiệp...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương, ngày 24/5, tỉnh này ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 mới, đều ở TP Hải Dương. 

Còn theo bản tin của Bộ Y tế sáng nay (25/5), cả nước ghi nhận thêm 57 ca mắc Covid-19 mới, Hải Dương không có ca nào. Như vậy, tính đến thời điểm sáng nay, toàn tỉnh Hải Dương có tổng số 40 ca mắc Covid-19 (38 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, 2 bệnh nhân còn lại được điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

Địa bàn TP Hải Dương đang có diễn biến dịch phức tạp nhất với 34 ca mắc Covid-19, trong đó, riêng ổ dịch ở xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) có 14 ca.