Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Hà Mỹ

(Dân trí) - 1h45 ngày 20/6, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tháp tùng Tổng thống Putin có: Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Dmitri Chernyshenko; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống Dmitri Peskov; Phụ trách Lễ tân Tổng thống Vladislav Kitaev; Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov; Ðại sứ đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko...

Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam - 1

1h45 ngày 20/6, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đoàn tháp tùng cũng có các bộ trưởng các ngành tư pháp, công thương, giao thông, năng lượng và đại diện một số doanh nghiệp của Nga...

Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam - 2

Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về phía đoàn Việt Nam, đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi...

Đây là lần thứ 5 ông Putin có chuyến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Những lần trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. 

Theo lịch trình dự kiến, lễ đón Tổng thống Nga Putin được thực hiện theo nghi thức cao nhất cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch vào trưa 20/6. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam - 3

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi cùng Trưởng ban Đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa ngoại giao nhân dân.

Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai.

Ngoài ra, chuyến thăm còn là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Việt Nam - Liên bang Nga chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Từ đó đến nay, hai nước thường xuyên duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với độ tin cậy cao.

Ngày 1/3/2001, Việt Nam và Nga ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược. Đến năm 2012, hai bên ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. 

Trong hai năm 2019-2020, hai nước tổ chức năm chéo Việt - Nga, Nga - Việt nhân 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020), được tiếp tục trong năm 2021.

Quan hệ chính trị Việt - Nga luôn có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Năm 2022, kim ngạch song phương chỉ đạt 3,5 tỷ USD, giảm mạnh 37% so với năm 2021. Đến năm 2023, tình hình có dấu hiệu phục hồi khi kim ngạch đạt 3,63 tỷ USD. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga gồm: Điện thoại, thiết bị điện tử, dệt may, giày dép, nông, thủy, hải sản các loại. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: than đá, lúa mì, sắt thép, phân bón, ô tô, máy móc, thiết bị các loại…

Tổng thống Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam - 4

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga hiện có khoảng 60.000-80.000 người, đã tồn tại và làm ăn, sinh sống tại Nga trong ba thập kỷ; có những đóng góp đáng kể cho đất nước, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện.

Tại Liên bang Nga đã thành lập các tổ chức của người Việt như Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Doanh nghiệp, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên tại Moskva, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội Y Dược, Hội Võ thuật, các hội đồng hương…

Trong giáo dục và đào tạo, trước đây Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

Hiện Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực và tăng số học bổng cho Việt Nam lên 1.000 suất/năm kể từ năm 2019. Hiện nay có hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga.