1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng rà soát hơn 2 triệu người thuộc diện có công với cách mạng

(Dân trí) - Qua khảo sát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên 2 triệu người của giai đoạn 1, số đối tượng hưởng đúng và hưởng đủ chính sách đạt 95.75%, đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 4.16%, số đối tượng hưởng sai chính sách chỉ chiếm 0.09%.

  • Bộ trưởng 
  • Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền (trái)  tặng quà cựu chiến binh tại Lào Cai.

Đây là số liệu công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015. Chương trình do Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều 4/3 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao công tác rà soát lại chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong thời điểm cả nước có nhiều sự kiện lớn của đất nước trong năm 2014-2015.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. “Đây là cuộc tổng rà soát đầu tiên kể từ năm 1954, có quy mô lớn nhất, có sự tham gia mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành. Qua giai đoạn 1, chúng ta đã có được kết quả bước đầu rất quan trọng. Đó là trên 2 triệu lượt người có công đã được rà soát đến từng người. Mỗi 1 người có hồ sơ đầy đủ, có chữ ký xác nhận hiện trạng về việc hưởng chính sách người có công”.

Bộ trưởng 
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam- phát biểu tại hội nghị.

Trong nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đẩy nhanh công tác việc giải quyết nguyện vọng của khoảng 86.000 người cho rằng thuộc diện người có công, nhưng chưa làm hồ sơ và chưa được hưởng chính sách người có công. Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH cần xử lý, đưa ra khỏi diện hưởng chính sách người có công với những người không đủ tiêu chuẩn.

Qua triển khai khảo sát giai đoạn 1, Bộ LĐ-TB&XH phát hiện 63.551 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công để hưởng chế độ. Trong đó, hơn 2.000 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ; 7.850 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh; 16.252 trường hợp kê khai chưa được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Khảo sát cũng cho thấy, số đối tượng hưởng sai chính sách chủ yếu phát hiện tình trạng thương binh từ trần không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ nhưng vẫn giải quyết tuất liệt sĩ cho thân nhân; con liệt sĩ trên 18 tuổi không bị khuyết tật từ nhỏ, không tiếp tục đi học nhưng không cắt trợ cấp; liệt sĩ có thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng vẫn giải quyết chế độ thờ cúng…

Bộ LĐ-TB&XH đặt ra lộ trình trong tháng 3 và tháng 6 sẽ giải quyết hết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách người có công. Đồng thời, tháng 10/2015, Bộ LĐ-TB&XH sẽ báo cáo Chính phủ và Quốc hội về kết quả rà soát.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, qua triển khai giai đoạn 1 còn bộc lộ những khó khăn như: Công tác rà soát phức tạp, phải đảm bảo đúng quy trình, tính chính xác về thông tin; trình độ cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội cấp xã ở một số nơi còn hạn chế; một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa vào cuộc tích cực, mới dừng ở việc ban hành văn bản, khâu kiểm tra, đôn đốc chưa được chú trọng; hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ bản là tốt song ở một số địa bàn hiệu quả chưa cao…

Hoàng Mạnh