Tổng bí thư tiếp đoàn kiều bào về dự Đại lễ

(Dân trí) - Chiều 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có buổi gặp gỡ thân mật với 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho Đoàn gần 200 kiều bào về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tổng bí thư tiếp đoàn kiều bào về dự Đại lễ - 1
Tổng bí thư tại buổi tiếp bà con Kiều bào chiều 6/10.
 
Tham dự buổi gặp gỡ thân mật giữa lãnh đạo cao cấp của Đảng với bà con kiều bào còn có ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ niềm vui cũng như hoan nghênh Đoàn kiều bào về nước dự các hoạt động mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, Tổng bí thư cũng gửi lời chào, lời thăm hỏi thân thiết và những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước tới toàn thể bà con và thân nhân.
 
Tổng bí thư vui mừng thông báo những thành tựu mà nước ta đã đạt được trong suốt chặng đường đổi mới. Tổng bí thư đánh giá cao và ghi nhận tinh thần yêu nước cùng những đóng góp to lớn của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Tinh thần xuyên suốt buổi gặp gỡ với đại diện tiêu biểu của bà con kiều bào được Tổng bí thư nhấn mạnh là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chính nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy mà con đường cách mạng của dân tộc ta đã được chèo lái một cách vững vàng và đi đến đích thành công.
 
Tổng bí thư kêu gọi tất cả con dân đất Việt dù có ở bất cứ nơi đâu nhưng luôn cùng chung một nguồn cội, một dòng máu lạc hồng hãy cùng nhau hướng về tổ quốc để phát huy cao nhất sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.
 
Chia sẻ cảm xúc trong buổi tiếp đón, TS. Nguyễn Quốc Vọng (Việt kiều tại Úc) tâm sự: “Được trở về thủ đô trong những thời khắc lịch sử đón mừng Đại lễ và được đắm mình vào không khí hào hùng của nhân dân thủ đô, chúng tôi vô cùng cám ơn Đảng và nhà nước đã tạo những điều kiện tốt nhất cho tất cả bà con kiều bào”.
 
Thể hiện tình cảm trân trọng tới Tổng bí thư, bà Phan Bích Thiện (Việt kiều Hunggary) đã vinh dự đại diện cho toàn đoàn trao tặng Tổng bí thư bó hoa tươi thắm. Trong những ngày tới, Đoàn kiều bào về dự Đại lễ sẽ tiếp tục tham dự triển lãm và liên hoan thư pháp Thăng Long tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ và tham dự lễ khai mạc, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Thế Cường