Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, hôm nay (6/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin về vụ tai nạn máy bay thảm khốc làm 41 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ảnh: Đoàn Bắc)

Bộ Ngoại giao cho biết, vụ tai nạn máy bay Hãng hàng không Aeroflot của Nga, xảy ra tại sân bay quốc tế Sheremetyevo trên đường bay từ Matxcova đến thành phố Murmansk, Nga.

Được tin vụ tai nạn máy bay làm 41 thành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng, nhiều người bị thương, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Medvedev.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, không có thông tin về người Việt là nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc này.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu SU1942 chở 73 khách và 5 thành viên phi hành đoàn của Aeroflot rời sân bay Sheremetyevo - Moscow ngày 5/5 (giờ Nga), dự kiến bay tới thành phố Murmansk ở phía Bắc nước Nga. Tuy nhiên, sau 30 phút, các phi công đã thông báo tình huống khẩn cấp rồi đưa máy bay quay trở lại sân bay khởi hành trước khi nó lao xuống đường băng, bốc cháy dữ dội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga - 2
Máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Nga Aeroflot bốc cháy dữ dội sau khi lao xuống đường băng (Ảnh: AFP)

Kênh Telegram Baza dẫn lời Denis Evdokimov - phi công điều khiển máy bay Superjet 100 gặp nạn - cho biết: “đã có một ánh sáng lóe lên và một tiếng nổ lớn” trước khi tổ lái bắt đầu đưa máy bay quay trở lại sân bay Sheremetyevo, Moscow để hạ cánh khẩn cấp. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn nữa khi hệ thống thông tin liên lạc với mặt đất đã hỏng vì bị sét đánh.

Theo phi công Denis Evdokimov, tổ bay điều khiển chiếc Superjet không còn lựa chọn nào khác là phải hạ cánh khẩn cấp bằng tay, theo hướng dẫn của bộ phận kiểm soát không lưu.

Được biết, Ủy ban điều tra Nga đã quyết định khởi tố hình sự vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. 

C.N.Q