Vĩnh Phúc:

Tóm gọn 70 "quái xế" tuổi vị thành niên thi nhau bốc đầu xe máy

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau khi lôi kéo nhau tụ tập qua mạng xã hội, 70 đối tượng đang ở tuổi vị thành niên đã họp mặt rồi cùng nhau "trổ tài" bốc đầu xe máy, gây mất an ninh trật tự.

Tóm gọn 70 quái xế tuổi vị thành niên thi nhau bốc đầu xe máy - 1

Hình ảnh các đối tượng tụ tập tại quán trà chanh để tham gia lạng lách, bốc đầu xe mô tô vào chiều 29/11 vừa qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí tối 1/12, một lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc 70 đối tượng (đều chưa đủ 18 tuổi) ở nhiều tỉnh, thành phố đã tụ tập, lạng lách, bốc đầu xe mô tô…

Theo vị lãnh đạo này, trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn TP Vĩnh Yên gần đây xuất hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập tổ chức lạng lách, nẹt bô, bốc đầu xe mô tô… gây rối trật tự công cộng, khiên dư luận bức xúc.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai lực lượng tăng cường phòng, chống các hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 29/11, Công an TP Vĩnh Yên đã bắt được toàn bộ nhóm thanh niên gồm 70 đối tượng đi trên 38 xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe tại tuyến đường Chùa Hà, thuộc xã Định Trung (TP Vĩnh Yên).

Các đối tượng này đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội, đi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 xe lần lượt có hành vi lạng lách, đánh võng.

Sau đó, nhóm "quái xế" này quay xe lại tụ tập tại quán trà chanh "Dân Tổ" trên đường Chùa Hà, ngồi uống nước để chờ đến lượt "trổ tài".

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thường xuyên liên lạc với nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook rồi rủ rê, lôi kéo nhau đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe tại TP Vĩnh Yên.

"Sau khi làm việc, cơ quan công an đã liên hệ với gia đình để bảo lãnh các đối tượng này. Đơn vị đã tạm giữ 38 phương tiện và đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định" - vị lãnh đạo công an thành phố Vĩnh Yên cho hay.