Tối nay, hàng trăm kiều bào cùng tham dự Xuân Hội ngộ 2015

(Dân trí) - Vào lúc 20h hôm nay (14/2), tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, khoảng hơn 600 kiều bào sẽ tham dự chương trình "Xuân Hội Ngộ 2015" với chủ đề "Về bên nhau trong Hồn Tết quê hương".

Chương trình nghệ thuật do Công ty Cổ phần NETVIET Truyền thông đa phương tiện phối hợp với Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC10-NETVIET.

"Xuân Hội Ngộ 2015" là tri ân sâu sắc tới những người con đất Việt xa xứ vì sự đóng góp cho quê hương đất nước và gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới suốt những năm qua.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các khách mời là lãnh đạo cấp cao của Nhà Nước, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, và hơn 600 đại biểu kiều bào, doanh nghiệp và trí thức Việt kiều.

Tối nay, hàng trăm Kiều bào sẽ tham gia chương trình Xuân Hội Ngộ 2015 tại Hà Nội.
Tối nay, hàng trăm Kiều bào sẽ tham gia chương trình Xuân Hội Ngộ 2015 tại Hà Nội.

Xuân Hội Ngộ 2015 là đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật, văn hóa Việt Nam với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Tùng Dương, Quang Linh, Ngọc Anh, Hồng Ngọc và các ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn... Sự kết hợp đặc sắc giữa âm nhạc, trình diễn nghệ thuật, hài kịch sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Trong chương trình, khán giả sẽ được trải lòng về cuộc sống, thành tựu, khó khăn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Hiểu hơn về tâm tư, tình cảm và trân trọng hơn những đóng góp của bà con Việt Kiều trong việc gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt và đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trước đó, tối 8/2, tại Bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình Xuân quê hương 2015 với chủ đề "Tổ quốc vinh quang" do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng khoảng 1.000 kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về đón Tết cổ truyền của dân tộc đã tới tham dự chương trình.

Tại chương trình, Chủ tịch nước, khẳng định năm 2014 vừa qua, với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

“Đồng bào trong nước luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ với đồng bào ở nước ngoài. Đảng và Nhà nước ta luôn làm hết sức mình, phối hợp với các nước sở tại, để bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của bà con Việt kiều. Đồng bào ta ở nước ngoài đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục có những thành công trên nhiều lĩnh vực và luôn gắn bó với quê hương, đất nước. Thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, kề vai sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước những thành tựu mà bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được, ghi nhận và đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của kiều bào với đất nước.” Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang phát biểu.

Thái Cường