TPHCM:

Tối chủ nhật, ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi kiểm tra vỉa hè

(Dân trí) - Mặc dù là ngày nghỉ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM - vẫn một mình lái xe đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Khi phát hiện hàng loạt ô tô đậu trái phép trên vỉa hè, ông Hải gọi cho lãnh đạo phường đến xử lý.

Những xe biển xanh đậu vỉa hè bị Phó Chủ tịch quận 1 cẩu đi

Theo đó, khoảng 20h tối 9/4, ông Đoàn Ngọc Hải một mình lái xe riêng đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1.

Chiếc xe biển số xanh Hà Nội đậu ngược chiều trên đường Hoàng Sa bị xử phạt
Chiếc xe biển số xanh Hà Nội đậu ngược chiều trên đường Hoàng Sa bị xử phạt

Trên đường Hoàng Sa (phường Đa Kao), phát hiện một chiếc xe biển xanh 31A đậu ngược chiều trên tuyến đường có biển báo cấm dừng, ngay lập tức ông Hải gọi điện yêu cầu lực lượng chức năng phường Đa Kao có mặt kiểm tra chiếc ô tô này. Tài xế sau đó cũng có mặt để làm việc với công an phường nên chỉ bị lập biên bản, xử phạt số tiền 700 ngàn đồng.

Cũng trong tối cùng ngày, ông Hải tiếp tục đi kiểm tra và phát hiện 10 trường hợp ô tô đậu trên vỉa hè tại các tuyến đường ở phường Bến Nghé nên gọi ông Võ Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé cùng công an phường ra lập biên bản xử phạt.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trong đêm
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trong đêm

Theo Phó Chủ tịch quận 1 - Đoàn Ngọc Hải, hiện đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 1 tạm dừng ra quân để giao cho lãnh đạo 10 phường trực tiếp nhắc nhở, xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông Hải vẫn thường xuyên xuống đường để kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bất kể là thứ 7 hay chủ nhật.

Đình Thảo

Tối chủ nhật, ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi kiểm tra vỉa hè - 3