DMagazine

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm

(Dân trí) - Công viên nước rộng 1,2 ha, nằm trong Công viên Tuổi trẻ (quận Hai Bà Trưng) hoạt động từ tháng 10/2004, nhưng đến năm 2007 thì đóng cửa và bị bỏ hoang suốt 13 năm qua.

Công viên nước Tuổi trẻ bỏ hoang suốt 13 năm giữa Thủ đô

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 1

Công viên nước Tuổi trẻ do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy... Những thiết bị này đều nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản. Tháng 10/2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa.

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 2

Bể bơi nhỏ cho trẻ em trước đây, dưới chân ống trượt bị biến thành nơi thả hoa súng, thả cá của một nhà hàng bán bia trong công viên.

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 3
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 4
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 5
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 6

Hiện khu công viên nước trở thành khuôn viên của nhà hàng và quán cà phê. Chân hệ thống cầu trượt nước là nơi kê bục sân khấu cho quán bia. Tất cả ống trụ đều đã ố gỉ. Máng trượt lộ thiên có điểm cuối giao với bể nước bị quây rào sắt. Phần nước trong bể ứ đọng lâu ngày chuyển màu xanh đen, chủ nhà hàng dùng bể này để nuôi ba ba.

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 7

Vòng đu quay mặt trời hơn 10 năm trước được nhập từ Nhật Bản về. Sau thời gian bỏ hoang, khối sắt hoen gỉ, trụ và ca bin mục ruỗng được cắm biển "nguy hiểm cấm vào".

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 8
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 9
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 10
Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 11

Vòng quay cao hơn 30 m, chằng buộc tạm bợ nhiều nơi, nằm ở giữa những lùm cây lớn, nhiều kết cấu rỉ sét sau quãng thời gian bị bỏ hoang ngoài trời.

Toàn cảnh công viên nước giữa Thủ đô bị bỏ hoang suốt 13 năm - 12

Dự án từng là một trong chín công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Giữa năm 2016, UBND Hà Nội quyết định chuyển giao dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Tuy nhiên, khu vui chơi, công viên nước vẫn chưa bàn giao. Hiện nay, trong công viên xuất hiện nhiều hàng quán mọc lên.

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa có kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Kết luận cho biết, từ năm 1999 đến nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công viên Tuổi trẻ Thủ đô nhưng không làm thủ tục xin giao, thuê đất theo quy định Luật Đất đất đai năm 2003.

Thay vào đó, công ty đã tự sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng công trình và khai thác đối với 18 ha đất công viên là hành vi bị nghiêm cấm.

Ngày 23/4, TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra tại Công viên Tuổi Trẻ, xác định Sở Xây dựng cấp phép hai công trình khu công viên nước, khu nhà nổi và UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép hai công trình Cung Xuân, nhà thi đấu tennis 1.500 chỗ khi chủ đầu tư chưa được giao đất. Quá trình xây dựng, chủ đầu tư xây sai phép một số hạng mục nhưng Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng không phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn.

Trần Thanh - Nguyễn Bắc