Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng

Thảo Lê

(Dân trí) - Hyperions là dự án tối đa hóa tính bền vững bằng cách thay đổi cách con người sống trong môi trường đô thị.

Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 1
Nhà nông học Ấn Độ Amlankusum và công ty kiến trúc nổi tiếng có trụ sở tại Paris là Vincent Callebaut Architectures đã hợp tác cho ra mắt ý tưởng về Hyperions, một khu dân cư phức hợp sinh thái nằm bên trong thành phố thể thao xanh Jaypee, ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 2
Lấy cảm hứng từ cây cổ thụ cao nhất thế giới Hyperion với chiều cao 115m ở miền bắc California, Mỹ, Hyperions bao gồm sáu tòa tháp cao 36 tầng, 1.000 căn hộ, cùng với văn phòng, trung tâm thương mại, kết nối với nhau bởi không gian xanh công cộng, lối đi bộ và các tiện ích chung thân thiện với môi trường.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 3
Nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, công trình là sự kết hợp giữa cải tạo đô thị với canh tác nông nghiệp bền vững và đa dạng sinh học, phân cấp năng lượng và phi công nghiệp hóa thực phẩm.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 4
Phần móng của các tòa nhà được làm bằng thép và bê tông chống động đất, trong khi cấu trúc thượng tầng được dựng hoàn toàn từ gỗ tự nhiên ở địa phương. Cấu trúc hỗn hợp này được cho là có khả năng chống chịu cơ học mạnh mẽ, khả năng chống cháy cao, cách âm, cách nhiệt hiệu quả.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 5
Theo ông Amlankusum, gỗ là nguồn tài nguyên dồi dào, bền vững ở New Delhi và cũng là vật liệu thân thiện với môi trường nhất. Tác động của gỗ tới môi trường trong suốt vòng đời từ khi khai thác, vận chuyển đến xử lý, thi công, bảo trì và tái sử dụng là rất thấp.

Tất cả năng lượng cần thiết để vận hành khu phức hợp như chiếu sáng, làm mát, sưởi ấm được sản xuất tại chỗ theo nhiều phương pháp khác nhau. Cột đèn được tích hợp với các tuabin gió. Mặt tiền hướng nam của 6 tòa nhà được bố trí các tấm pin mặt trời để hứng ánh sáng tối đa, từ đó tạo ra quang năng. Ngoài ra, chất thải nông nghiệp từ các trang trại cũng được chuyển thành khí metan để tạo ra năng lượng.

Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 6
Hyperions được hy vọng là cộng đồng dân cư tự cung tự cấp bền vững với các trang trại, nhà kính trồng rau xanh, cánh đồng nông lâm kết hợp, vườn cây ăn quả và khu chăn nuôi nhỏ sản xuất trứng và sữa. Những loại cây nông nghiệp được trồng trên nóc tòa nhà sẽ là các cây ngũ cốc, cây họ đậu như đậu và bí. Dự tính mỗi m2 ở trang trại này có thể sản xuất được 20kg trái cây và rau hữu cơ.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 7
Từ trên cao, công trình như hòa vào cảnh quan khi dành tối đa diện tích cho không gian xanh. Xen kẽ các tầng sẽ là hệ thống gồm hàng nghìn cây leo và hoa.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 8
Hyperions được trang bị hệ thống kiểm soát khí hậu tiêu thụ ít năng lượng. Hệ thống tận dụng quán tính nhiệt của trái đất, duy trì nhiệt độ ổn định bên trong tòa nhà ở mức 18 độ C quanh năm.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 9
Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt được lưu trữ trong một hồ nước nhân tạo, sử dụng phương pháp lọc thông qua giá thể, cây thủy sinh và vi sinh vật trong nước. Nước mưa và nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý để dùng cho tưới tiêu.
Tòa nhà khổng lồ trồng hàng nghìn cây xanh, tự sản xuất năng lượng - 10
Với mục tiêu thải ra ít hoặc không chất thải, mọi hoạt động ở Hyperions hầu như được thực hiện theo một vòng tuần hoàn khép kín, chất thải từ hoạt động này sẽ được tái sử dụng cho hoạt động khác. Vì vậy, ban công của các căn hộ được thiết kế là nơi để cư dân tự sản xuất thực phẩm thông qua phương pháp aquaponics - nuôi cá và trồng cây trong cùng một hệ thống. Các loại cây được trồng bao gồm cà rốt, cà chua, rau bina, nghệ tây và rau mùi.