1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tờ mờ sáng đi mua cá chép tiễn Táo quân

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, nhiều lái buôn đã có mặt sẵn sàng phục vụ người dân mua "phương tiện" đưa Táo quân về trời...

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện, thời gian mua sắm lễ vật về cúng ông Công, ông Táo từ trước, nên ngay sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, nhiều người đã đi mua lễ vật về bày mâm cúng ông Công, ông Táo. Cá chép là linh vật đưa Táo quân về trời nên là thứ không thể thiếu đối với nhiều người dân trong ngày này.

Cá chép đỏ được người dân ưa chuộng.
Cá chép đỏ được người dân ưa chuộng.

Tại thành phố Thanh Hóa, nhiều nhất vẫn là những người buôn cá chép dạo. Nắm được nhu cầu của người mua trong những ngày này, những người kinh doanh cá chép đã chọn hình thức phục vụ tận nơi đối với ngươi mua. Khi trời còn mờ sáng, nhiều lái buôn đã mang cá đến các điểm đông người để chuẩn bị bán.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí mỗi bộ cá chép có giá khoảng từ 20.000 - 30.000đ/3 con. Loại cá chép đỏ được người mua ưa chuộng, còn cá chép đen theo quan điểm của nhiều người là loại cá rất khỏe, nhưng lại rất ít người mua, dù giá loại cá này rẻ hơn nhiều so với cá chép đỏ.

Nhiều người buôn cá chép cho biết, thị trường cá chép năm nay không nhộn nhịp lắm, số lượng các lái buôn cũng như người bán về đây ít hơn so với mọi năm. Giá cả các loại cá chép cũng không có nhiều đột biến.

Người dân mua hoa, vàng mã.
Người dân mua hoa, vàng mã.

Ngay từ mờ sáng, những lái buôn đã đưa cá đến các điểm tập kết.

Ngay từ mờ sáng, những lái buôn đã đưa cá đến các điểm tập kết.
Ngay từ mờ sáng, những lái buôn đã đưa cá đến các điểm tập kết.

Mỗi túi nilon là 3 chú cá sẵn sàng.
Mỗi túi nilon là 3 chú cá sẵn sàng.

Loại cá chép đen ít người dân ưa chuộng.

Loại cá chép đen ít người dân ưa chuộng.
Loại cá chép đen ít người dân ưa chuộng.

Giang Nguyễn - Thanh Tùng