Tình tiết vụ từ Sài Gòn ra Quảng Ninh đòi nợ thuê bị đánh tả tơi

3 người thuộc công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh đến nhà ông L. đòi tiền thì bị đánh bầm dập, bắt xin lỗi.

Theo đại diện Công an TX Đông Triều, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do anh T. (trú xã Yên Thọ) cho ông L. (trú phường Mạo Khê) vay 400 triệu từ nhiều năm trước với lãi suất 2 triệu/100 triệu/tháng (8 triệu tiền lãi mỗi tháng).

Tình tiết vụ từ Sài Gòn ra Quảng Ninh đòi nợ thuê bị đánh tả tơi - 1

3 người đòi nợ thuê bị đánh bầm dập

 
Tình tiết vụ từ Sài Gòn ra Quảng Ninh đòi nợ thuê bị đánh tả tơi - 2
 

Tuy nhiên, nhiều năm ông L. không chịu trả tiền gốc lẫn lãi nên anh T. thuê công ty CP dịch vụ đòi nợ thuê Hưng Thịnh (có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) để đòi số tiền trên.

Khi 3 người của công ty đến nhà ông L. thì xảy ra tranh cãi, 1 người lao tới túm cổ con trai ông L. rồi xảy ra xô xát.

Ông L. và con trai đánh 3 người này bầm dập, bắt quỳ gối xin lỗi rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Khi được tha, 3 người này tới cơ quan công an để trình báo sự việc.

“Trong 3 người bị đánh, có 1 người bị thương ở mắt phải đi khám ở Hà Nội, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý vụ việc”, lãnh đạo Công TX Đông Triều cho biết.

Theo Phạm Công

Vietnamnet