Lâm Đồng:

Tìm thấy thi thể du khách tử nạn tại thác Pongour

(Dân trí) - Vào khoảng 10h30 ngày 29/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nam du khách người Belarus trong lòng hồ dưới chân thác Pongour.

Nạn nhân được xác định là Bandarenka Viktar (sinh năm 1990), quốc tịch Belarus, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 16/2, qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Thác Pongour
Thác Pongour

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 28/2, có một nhóm 5 người dân địa phương đi trên 3 xe máy chở 1 du khách người nước ngoài vào khu du lịch thác Pongour. Cách cổng khu du lịch khoảng 15m thì nhóm người trên dừng lại, vị khách nước ngoài đi vào, còn 5 người dân trở ra.

Tới cổng khu du lịch, nhân viên bán vé yêu cầu mua vé, nam du khách rút ra một tờ giấy đưa cho nhân viên nhưng khi nhân viên cầm tờ giấy thì vị này lại rút tờ giấy lại và cứ thế đi thẳng vào không mua vé. Thấy vậy, nhân viên bán vé nghĩ, chỉ có một người mà giá vé không bao nhiêu, nên cho du khách này vào thác.

Đến 16h chiều cùng ngày, ban quản lý khu du lịch nhận được tin có một người nước ngoài chết dưới thác. Nhận được tin báo, đơn vị này đã báo cáo lên cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Tìm thấy thi thể du khách tử nạn tại thác Pongour - 2
Một số tư trang cá nhân của du khách người Belarus tử nạn tại thác Pongour
Một số tư trang cá nhân của du khách người Belarus tử nạn tại thác Pongour

Được biết, tại thời điểm du khách tử nạn có một nhóm du khách đến từ Đồng Nai đang tham quan dưới thác. Theo như lời kể của một số du khách, chiều ngày 28/2 họ thấy một nam du khách người nước ngoài tới chân thác Pongour, sau đó vị này cởi bỏ đồ và tư trang để trên bờ rồi leo xuống thác bơi. Một lúc sau nhóm khách này thấy nam du khách nước ngoài chới với hai tay, cả nhóm chạy lại nhưng không cứu được.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và nhóm thợ lặn ở địa phương đã có mặt để tiến hành cứu hộ. Do địa hình hiểm trở, nước dưới thác quá lạnh nên đến khoảng 10h30 ngày 29/2, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy trong lòng hồ dưới chân thác.

Tại hiện trường, mọi tư trang cá nhân của anh Viktar gồm balo, laptop, giấy tờ tùy thân, bạt … vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân xuống TPHCM bảo quản, phối hợp tiến hành làm các thủ tục cần thiết.

Ngọc Hà