Thanh Hóa:

Tìm thấy sà lan đứt neo cùng 3 thủy thủ trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Sáng nay 8/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc sà lan bị đứt neo cùng 3 thủy thủ gặp nạn tại khu vực Cảng nước sâu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, trôi dạt trên biển đúng lúc có mưa bão.

Sáng ngày 8/8, ông Nguyễn Trọng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hoá cho biết, hiện ngành chức năng đã tìm thấy và đưa được chiếc sà lan cùng 3 thuỷ thủ.

Khu vực Cảng Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.
Khu vực Cảng Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7/8, chiếc sà lan đang neo đậu tại khu vực Cảng nước sâu Nghi Sơn, chiếc sà lan bị đứt neo trôi dạt trên biển. Thời điểm đó có 3 công nhân ở trên sà lan. Đến 3 giờ sáng ngày 8/8, một tàu vận tải của nhà máy xi măng đã phát hiện chiếc sà lan trôi dạt ngoài biển cách khu vực Nghi Sơn khoảng 12 hải lý về phía Nam. 

Đến 5h sáng 8/8 tàu Considen của Nhà máy xi măng đã đưa được 2 thủ thủy vào bờ, còn 1 người do đuối sức nên vẫn ở lại sà lan. 

Do điều kiện thời tiết gió to, sóng lớn, tàu của Bộ đội biên phòng Thanh Hóa không thể ra cứu nạn được nên đã báo cáo với Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng và UB tìm kiếm cứu nạn quốc gia. Đồng thời, đã khẩn trương liên lạc với lực lượng Bộ đội Biên phòng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cử tàu có trọng tải 4.500 tấn phối hợp để tìm kiếm chiếc sà lan và 3 thủy thủ nói trên. 

Tuy nhiên, công việc này đã gặp nhiều khó khăn do các thủy thủy trên sà lan không thể xác định được phương hướng cũng như vị trí của mình đang trôi dạt ở đâu. Bên cạnh đó, do trời tối, sóng biển quá to, gió ngày càng mạnh cũng gây cản trở không nhỏ cho công tác tìm kiếm. 

Trong cùng diễn biến bão số 6, theo báo cáo của của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Nghệ An, từ chiều ngày 7/8 trên vùng biển Nghệ An có 2 chiếc tàu gặp nạn trên đường tránh bão.

Cụ thể, vào lúc 13h30 ngày 7/8, chiếc tàu cá mang số hiệu NA-93044 TS, công suất máy 280CV, do ông Trương Văn Thức thường trú tại xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ AN), làm chủ phương tiện, cùng 12 thuyền viên bị nạn, hiện đang được tàu số hiệu BP34-1901 do đồng chí Ngô Đức Đông cùng 8 cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tiếp cận để lai dắt về bến.

Tàu thuyền Nghệ An neo đậu tránh bão. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Tàu thuyền Nghệ An neo đậu tránh bão. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Cũng sau đó không lâu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/8/2013, 1 tàu cá mang số hiệu NA-93410 TS do ông Bùi Sỹ Ớng làm chủ phương tiện, địa chỉ thường trú tại xóm Phú Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, cùng 8 thuyền viên đang trên đường di chuyển về nhà thì bị sổ nước (máy bơm nước lúc hoạt động, lúc không) tại vị trí có tọa độ 18051’N và 106023’E, cách đảo Mắt về phía Bắc khoảng 20 Hải Lý.

Chủ phương tiện đã sử dụng 3 máy còn lại của tàu để bơm nước chống ngập và đã khắc phục được sự cố, hiện đang neo đậu an toàn tại vị trí trên.

Sáng ngày 8/8, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An - cho biết, đến thời điểm này tất cả các ngư dân trên 2 tàu và một sà lan đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

*
Ngày 8/8, tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng vừa cứu hộ thành công một tàu đánh cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên phá Tam Giang do va phải đá ngầm.
 
Theo đó tàu cá số hiệu BĐ 94400TS trên có 10 thuyền viên của ông Võ Trói (63 tuổi, trú tại Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định) làm chủ thuyền vào ngày 7/8 khi đi trên phá Tam Giang, do chịu ảnh hưởng bão, gió và sóng lớn, đã va phải đá ngầm ở cửa lạch trên phá. Cú va chạm đã tạo ra vết nứt lớn. Nước dần tràn vào tàu hơn 1m. Trước nguy cơ tàu chìm, các thuyền viên tàu đã đã phát tín hiệu cấp cứu. Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã điều động 1 ca nô của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (huyện Phú Vang) ở gần đó đi cùng 2 tàu đánh cá của ngư dân tiếp cận tàu bị nạn.

Lực lượng đã cứu được 10 ngư dân trên tàu và các vật dụng lên 2 tàu ngư dân trên, đồng thời lai dắt tàu gặp nạn vào bờ thành công.

Duy Tuyên - Nguyễn Duy - Đại Dương