Đà Nẵng:

Tìm thấy nạn nhân đuối nước sau đêm trắng cứu hộ

(Dân trí) - Đến 10h sáng nay 28/5, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể cháu N.V.T.M. (SN 2005) sau một đêm trắng nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh đuối nước ở Đà Nẵng, sau đêm trắng nỗ lực cứu hộ, cứu nạn

Trước đó, khoảng 17h chiều 27/5, cháu M. cùng nhóm bạn đi tắm sông ở khu vực sông Yên chảy qua địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Đang tắm, M. không may gặp vùng nước sâu nên chới với, đuối nước.

Nhóm bạn của M. nghe bạn kêu cứu đã chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu, nhưng khi mọi người quay trở ra sông thì M. đã mất tích giữa dòng nước.

Tìm thấy nạn nhân đuối nước sau đêm trắng cứu hộ - 1
Nam sinh đuối nước ở sông Yên, Đà Nẵng vừa được tìm thấy sáng 28/5
Tìm thấy nạn nhân đuối nước

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm nạn nhân suốt từ chiều tối 27/5

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN - Công an TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng tại địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu M. ở sông Yên suốt đêm 27/5. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời mưa to cả đêm. Đến sáng nay, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Cùng ngày 28/5, tại vùng biển xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng xảy ra một vụ chết đuối, nạn nhân bị sóng cuốn mất tích chưa được tìm thấy.

Trưa 28/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch cho biết, xã đang phối hợp với lực lượng cứu hộ của huyện Bố Trạch và Bộ đội biên phòng tìm kiếm nam thanh niên mất tích nói trên.

Tìm thấy nạn nhân đuối nước sau đêm trắng cứu hộ - 3

Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Người mất tích là Lê Văn Quảng (SN 2000), trú thôn 1 Lâm Trạch, huyện Bố Trạch. Vào khoảng 9h cùng ngày, anh Quảng đến bãi biển xã Trung Trạch để tắm không may bị sóng cuốn trôi.

Tâm An - Tiến Thành