1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đá lở đè ô tô ở An Giang:

Tiếp tục xử lý 12 điểm có nguy cơ sạt lở trên núi Cấm

(Dân trí) - Sau khi khảo sát, Viện Vật lý địa cầu và Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang đã giao Công ty TNHH một thành viên Hữu Duẩn xử lý tiếp 12 điểm trên núi Cấm có nguy cơ sạt lở.

Trong thời gian Viện Vật lý địa cầu đến khảo sát 229 điểm trên tuyến đường lên núi Cấm, phát hiện có 220 điểm có nguy cơ sạt lở. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết trên quãng đường lên núi dài 2,5 km có 226 tảng đá lớn có nguy cơ sạt lở, cần được xử lý. Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hữu Duẩn, cho biết: “Sau khi Viện Vật lý địa cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh họp bàn, đã đi đến thống nhất giao cho Công ty Hữu Duẩn xử lý 12 điểm trên núi Cấm có nguy cơ sạt lở. Do các tảng đá cần xử lý đợt này nằm trên cao, địa hình cách trở nên việc thi công rất khó khăn. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 30 nhân công đến làm việc và nếu thời tiết thuận lợi sẽ mất hơn 1 tháng mới đưa hết 1.000m3 đá xuống đất”.

Hiện công ty Hữu Duẩn tập trung xử lý các mỏm đá nằm cheo leo trên núi Cấm

Hiện công ty Hữu Duẩn tập trung xử lý các mỏm đá nằm cheo leo trên núi Cấm

Ngoài ra, ông Duẩn cũng cho biết, nhằm đảo bảo an toàn cho người dân khi lên xuống núi, Viện Vật lý địa cầu đề nghị cơ quan chức năng đặt điểm báo trước những nơi có nguy cơ sạt lở (cách 500m), quy định tải trọng, tốc độ xe khi lên núi để tránh dư chấn xảy ra. Ngoài ra về lâu dài cần lập Ban kiểm tra định kỳ các tuyến đường lên, xuống núi Cấm, nhất là trong mùa mưa. Trong thời gian Công ty Hữu Duẩn thi công, thời gian cho phép người dân lên xuống núi vẫn được chính quyền địa phương duy trì như trước. Các chốt chặn chỉ mở cửa đúng 1 giờ 30 phút cho người dân lên xuống núi, buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ 30; buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút. Nguyễn Hành