1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tiếp sức 4 ngư dân đóng tàu vỏ thép vươn khơi bám biển

(Dân trí) - Sáng ngày 2/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thăm và hỗ trợ 4 ngư dân huyện Bình Sơn đã đăng ký đóng tàu vỏ thép, thuộc chương trình vay vốn của Nghị định 67 của Chính phủ.

Bốn ngư dân được hỗ trợ gồm anh Võ Văn Hân, Võ Văn Tình, Ngô Thanh Phong và Nguyễn Văn Đông, đều ngụ ở huyện Bình Sơn. Mỗi chủ tàu được hỗ trợ 300 triệu đồng.
Ông Vũ Trọng Kim trao tiền hỗ trợ cho ngư dân Bình Sơn.

Ông Vũ Trọng Kim trao tiền hỗ trợ cho ngư dân Bình Sơn.

Trước đó, 4 ngư dân trên nằm trong danh sách được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tàu tại đợt 1/2014 là 37 tàu cá, 3 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (trong đó có 15 tàu vỏ thép, 2 tàu vỏ composite và 23 tàu gỗ). Tổng kinh phí đợt 1 là 408 tỷ đồng

Ngư dân Ngô Thanh Phong chia sẻ: “Giá trị đóng tàu vỏ thép cùng ngư lưới cụ, chiếm chi phí khoảng 8 tỷ đồng. Sau khi được tỉnh đồng ý cho vay vốn ưu đãi, gia đình tôi đang loay hoay mượn thêm tiền của bà con, người thân để đỡ đần bớt gánh nặng vay. May mà hôm nay, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ số tiền này, tôi vô cùng biết ơn và xin hứa quyết tâm bám biển đến hơi thở cuối cùng”.
Ngư dân Quảng Ngãi vững tin bám biển hơn với loại tàu vỏ thép hiện đại hơn tàu gỗ.

Ngư dân Quảng Ngãi vững tin bám biển hơn với loại tàu vỏ thép hiện đại hơn tàu gỗ.

Ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Nhằm chia sẻ khó khăn ban đầu cho ngư dân Quảng Ngãi, đặc biệt là ngư dân Bình Sơn có số tàu bám biển nhiều nhất, tôi mang món quà đến với 4 ngư dân, hi vọng ngư dân sớm có điều kiện sở hữu tàu mới để vươn khơi bám biển quê hương”.

Cùng với chính sách trên, mỗi chủ tàu đóng mới được vay từ 70 – 95% tổng vốn, áp dụng lãi suất ưu đãi từ 1 – 3%/năm trong thời hạn 11 năm. Hướng đến năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi được đóng mới 190 tàu (117 tàu vỏ thép và 72 tàu vỏ gỗ), tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.

Hồng Long