1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế

Tiếng chim hót ngập tràn đảo Bồng Lai

(Dân trí) - Sáng nay (15/9), tại đảo Bồng Lai, thắng cảnh Hồ Tịnh Tâm, Trung tâm văn hóa Tịnh Tâm (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) đã tổ chức hội thi “Tiếng hót chim chào mào mở rộng lần 2”.

Trong không khí vui tươi của ngày chủ nhật cuối tuần, hàng ngàn người dân Huế và dân mê chim đã tụ tập về dự hội, xem chim hót và thi tài từ sáng đến trưa. Tham dự có các đội chim mạnh từ Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng Quảng Nam, Huế với hơn 300 chú chim chào mào được tuyển chọn kỹ càng.

Người xem ngồi ở trên đảo xem chim thi tài

Người xem ngồi ở trên đảo xem chim thi tài

Tiêu chí chấm thi chim dựa trên 3 yếu tố là “Thái độ thi đấu”, “Giọng và đấu giọng”, “Hình dáng”. Chim linh hoạt, nhảy cầu, chuyền cầu, ra đuôi, ra cánh, đánh giọng ché dọa nạt đối thủ sẽ được điểm cao. Giọng chim phải bền bỉ, đều đặn trong suốt trận đấu, hót phải nhiều giọng, luyến láy âm tiết rõ ràng. Chim khi ra giọng tuyệt đối phải đủ 3 âm tiết trở lên, không có âm tiết trùng lặp như quýt, quýt, quýt. Ở yếu tố hình dáng, con chim được xem là đẹp khi có dáng bộ, cân đối, thon gọn, rắn chắc và không tật lỗi như: thiếu móng, cụt móng, lông xơ, thiếu lông đuôi, cánh…

Giải thưởng cũng rất có giá trị với giải nhất là 1 chiếc xe máy 16 triệu, giải nhì là tivi 32 inch giá 9 triệu, giải ba là tivi 29 inch giá 5 triệu, cùng các phần thưởng bổ trợ thêm

Video "bản hòa ca" của chim chào mào 3 miền so tài tại đảo Bồng Lai, hồ Tịnh Tâm:

Đây là một hoạt động văn hóa giải trí có ý nghĩa, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ của tỉnh nhà cũng như các bạn đến từ các tỉnh, thành trong nước. Và nhằm chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993 - 2013), 10 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại (2003 - 2013) do tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức vào ngày 22/9 tới.

Đảo Bồng Lai với cây xanh mát trên hồ Tịnh Tâm

Đảo Bồng Lai với cây xanh mát trên hồ Tịnh Tâm

Hồ Tịnh Tâm dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847) khi trị vì tại Huế đã liệt vào là 1 trong 20 thắng cảnh đất Thần Kinh (chỉ cố đô Huế xưa kia). Hồ có diện tích hình chữ nhật với chu vi 1.500m. Trên hồ có 3 đảo là Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Trên các đảo lúc ấy đều có công trình đền đài, lầu thủy tạ. Dọc bờ hồ, trên 3 đảo trồng hoa thơm cỏ lạ, dưới hồ trồng sen trắng. Hồ Tịnh Tâm là nơi các vua hay đến trong những dịp trăng rằm để ngắm cảnh, ngâm thơ, thư giãn vui cùng muông thú nuôi trên đảo và các loài chim, cá sau những giờ làm việc căng thẳng vì việc nước, việc dân. Sau thời gian dài, các đảo trở nên hoang phế. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa sử dụng khai thác dịch vụ tại đảo Bồng Lai từ năm 2012 để chống hoang hóa, dần dần khôi phục lại hình ảnh của một đảo xưa tại đây.

Những hình ảnh về cuộc thi chim chào mào cấp quốc gia ở hồ Tịnh Tâm:

Những hòn giả sơn lúc xưa là chỗ ngồi lý tưởng để xem chim chào mào thi hót

Những hòn giả sơn lúc xưa là chỗ ngồi lý tưởng để xem chim chào mào thi hót
Nhiều chim quý giá hàng chục đến hàng triệu được chủ nhân nâng niu đem đi thi

Nhiều chim quý giá hàng chục đến hàng triệu được chủ nhân nâng niu đem đi thi

Nhiều chim quý giá hàng chục đến hàng triệu được chủ nhân nâng niu đem đi thi
Nhiều chim quý giá hàng chục đến hàng triệu được chủ nhân nâng niu đem đi thi
Nhiều chim quý giá hàng chục đến hàng triệu được chủ nhân nâng niu đem đi thi
Với 300 lồng chim rải trong không gian nên thơ của hồ, tiếng chim ngập tràn cả hòn đảo Bồng Lai - nơi xưa kia vua hay ra nghỉ ngơi, ngâm thơ, chơi chim, cá

Đại Dương