Quảng Bình:

Tiền người nghèo: Xã giữ một ít, thôn cầm một tẹo!

(Dân trí) - Ngoài việc sai phạm tràn lan ở cả 7 thôn trong xã, UBND xã Mỹ Trạch (Bố Trạch) còn “om” lại trong két sắt của xã 27,8 triệu đồng, kết quả của việc cấp phát theo danh sách hộ nghèo năm 2009 thay vì 2008 như chủ trương của huyện.

Ông Hồ Sính (thôn 4 xã Mỹ Trạch) tay vác cuốc, tay cầm rổ cỏ thật thà cho biết: “Nhà tui nghèo, 2 khẩu, may năm nay được Đảng và Chính phủ cho 300.000 đồng ăn Tết”. Câu nói của ông Sính đã mở ra một thực trạng chung ở xã Mỹ Trạch: tất cả các thôn đều sai phạm trong cấp phát tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết.
 
Tiền người nghèo: Xã giữ một ít, thôn cầm một tẹo! - 1

Theo báo cáo sơ bộ của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, xã Mỹ Trạch có 7 thôn thì các thôn 1,5,6,7 khi được cấp tiền chỉ “ứng trước” (?!) cho các hộ nghèo 100.000 đ/khẩu. Sau khi báo chí lên tiếng về vấn đề này, ngày 14/2 các thôn này mới chịu đưa tiền tới tay người dân, dù Tết đã qua từ lâu.

Còn các thôn 2, 3, 4, các trưởng thôn đã tự ý chia đều số tiền của các hộ nghèo cho các hộ khác trong thôn, nên trung bình mỗi hộ nghèo chỉ nhận được trên dưới 300.000 đồng. Ông Phan Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch cho biết: hiện các thôn này đang gấp rút thu hồi số tiền chi sai để trả lại cho bà con nghèo.

Phát hiện 19 xã sai phạm gạo, tiền cứu trợ

 

Ngày 16/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc hỗ trợ gạo, tiền cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu. Kết quả kiểm tra của Sở và báo cáo của các huyện cho thấy, có 19 xã sai phạm. Đáng chú ý, do thời gian hạn hẹp, đoàn keiemr tra của sở chỉ kiểm tra theo kiểu xác suất: mỗi huyện, thành phố kiểm tra 1 xã, mỗi xã 1 thôn và mỗi thôn 2 hộ. Các huyện Lệ Thủy, Tuyên Hóa chưa có báo cáo tình hình, còn huyện Quảng Ninh - nơi báo chí phát hiện sai phạm nghiêm trọng ở xã An Ninh, chỉ báo cáo tình hình ở thôn Thống Nhất.

Theo báo cáo của ông Hồ Bá Đức - Trưởng thôn 3 thì ông đã thu đủ và hoàn trả toàn bộ cho người nghèo trong thôn. Tuy nhiên, có dư luận trong dân cho biết ông này đã đến các hộ nghèo, đề nghị chủ hộ ký khống đã nhận đủ với lời hứa “sẽ cho vào danh sách hộ nghèo năm tới”.

Để xác minh thông tin, PV Dân trí đã tìm tới nhà ông Hồ Bá Đức, nhưng không gặp được. Ông Phan Văn Trung thì cho biết: xã có kiểm tra việc thu hồi này, nhưng kiểm tra qua… sổ sách của trưởng thôn. Hiện ngoài thôn 3 và 4 báo cáo đã khắc phục xong số tiền chi sai, còn thôn 2 vẫn chưa thu hồi được.

Theo chỉ đạo của xã, việc thu hồi phải hoàn thành trước ngày 15/2, nhưng đã quá hạn nên xã cũng chỉ biết chỉ đạo… thu hồi tiếp. Trong khi nhiều địa phương đã có hình thức kỷ luật các cán bộ sai phạm thì ở xã Mỹ Trạch, ông Phan Thanh Nhường - Phó Bí thư Đảng ủy vẫn khẳng định: “Quan điểm của xã là sẽ kỷ luật nghiêm”.

Một điều đáng nói, ngoài số tiền bị chi sai, chi thiếu ở các thôn, UBND xã Mỹ Trạch hiện vẫn giữ lại 27,8 triệu đồng trong két sắt của xã. Nguyên nhân là do theo rà soát số hộ nghèo để được cấp ứng tiền, xã này đã căn cứ danh sách năm 2008 theo đúng chủ trương của huyện nhưng khi cấp phát, xã lại tính theo danh sách 2009. Khoản chênh lệch này được lý giải là do nhiều hộ đã thoát nghèo.

Ông Nhường cho biết: “Trong cuộc họp mới đây, tôi chất vấn khoản tiền này thì được Chủ tịch UBND xã trả lời là khoản chênh lệch giữa 2 danh sách sẽ được chuyển lại huyện sau khi quyết toán.
 

Hồng Kỹ