Tiền Giang vất vả đòi nhà công vụ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Sau 5 năm, UBND tỉnh Tiền Giang vẫn chưa kiện toàn được tổ công tác giải quyết nhà ở công vụ để thu hồi những căn hộ cho thuê sai quy định.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Tiền Giang có thông tin liên quan việc thu hồi nhà công vụ cho thuê sai quy định trên địa bàn.

Theo đó, năm 1993, UBND tỉnh Tiền Giang đã xây dựng 12 căn nhà công vụ ở khu đất vàng trung tâm TP Mỹ Tho, nằm ngay đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Việc này nhằm mục đích cho cán bộ đương chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thuê. Các căn hộ có kiến trúc một trệt một lầu, tổng diện tích sàn 120m2.

Đến năm 2011, khu nhà được giao cho Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang quản lý.

Tiền Giang vất vả đòi nhà công vụ - 1

Khu nhà ở công vụ bị cán bộ về hưu của Tỉnh ủy Tiền Giang chiếm dụng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Năm 2015, trước tình trạng nhiều cán bộ về hưu ở Tiền Giang không chịu trả lại nhà công vụ, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo "thực hiện bố trí 12 căn hộ công vụ tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP Mỹ Tho đảm bảo đúng đối tượng theo quy định".

Sau 2 năm không được giải quyết, Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Văn phòng Chính phủ tiếp tục có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giải quyết việc bố trí 12 căn hộ công vụ nêu trên đúng theo quy định.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, trong 12 căn nhà công vụ, đến nay chỉ có một căn được cho thuê đúng quy định. 

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, từ cuối năm 2017, đơn vị đã thành lập tổ công tác giải quyết nhà ở công vụ tỉnh Tiền Giang. Đến nay nhân sự của tổ công tác vẫn đang được kiện toàn.

UBND tỉnh dự kiến hết năm 2022 sẽ thu hồi được những căn hộ cho thuê sai quy định.