Thừa Thiên - Huế:

Thuyền độc mộc cổ có từ thời nhà Nguyễn

(Dân trí) - Sau nhiều giả thiết về niên đại, chất liệu gỗ của chiếc thuyền độc mộc được trục vớt ở thượng nguồn sông Hương, ngày 28/8 Hội đồng thẩm định đã kết luận: chiếc thuyền được làm từ gỗ kiền, do người dân tộc thiểu số chế tạo dưới thời Nhà Nguyễn (1802 - 1945).

Trao đổi với Dân trí, ông Văn Đình Thanh - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử & Cách mạng Thừa Thiên - Huế cho hay: Ngày 28/8, Hội đồng thẩm định gồm 7 thành viên đã có kết luận chính thức về chiếc thuyền độc mộc hiện đang được trưng bày tại Di Luân Đường.

Theo nghiên cứu mẫu gỗ, chiếc thuyền này được làm từ gỗ kiền, một loại gỗ quý phổ biến ở khu vực rừng núi phía tây tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phần đông các thành viên Hội đồng đều nhất trí cho rằng chiếc thuyền này có từ thời nhà Nguyễn, tức có niên đại không quá 200 năm.

Theo Hội đồng, chiếc thuyền này được đồng bào các dân tộc nhóm Môn - Khmer chế tạo để đi lại ở các vùng mặt nước tĩnh hoặc chảy chậm.

Được biết, hiện Bảo tàng Lịch sử & Cách mạng đã phối hợp với các chuyên gia ngành Hoá để lưu giữ, bảo tồn chiếc thuyền có giá trị văn hoá, lịch sử này. Ông Thanh cũng cho biết thêm, tuần tới Bảo tàng sẽ tiến hành việc hỗ trợ chi phí tiền mua, vận chuyển và bảo quản ban đầu cho ông Tôn Thất Ẩn - người mua lại chiếc thuyền này từ những người thợ khai thác cát ở thượng nguồn sông Hương.

H.K