Kon Tum

Thượng uý biên phòng tử vong nghi do nước lũ cuốn trôi

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 12/10, thông tin từ UBND huyện Đăk Glie (Kon Tum) cho biết, lực lượng chức năng vừa thông báo phát hiện Thượng úy biên phòng tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/10, Thượng úy P.N.H đi làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn huyện Đăk Glei. Đến sáng 12/10, không thấy Thượng úy H. nên đồng đội đã tổ chức đi tìm và phát hiện Thượng úy H đã tử vong nghi do bị nước cuốn trôi, cách tổ chốt khoảng 300 mét.

“Nhận được thông tin, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã cử 3 đoàn công tác lên hiện trường phối hợp với Đồn biên phòng Sông Thanh và lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, hoàn tất hồ sơ thủ tục để đưa thi thể đồng chí H. về với gia đình. Ngoài ra, BCH cũng cử cán bộ, chiến sỹ lên động viên, an ủi gia đình”, một đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết.

Thượng uý biên phòng tử vong nghi do nước lũ cuốn trôi - 1
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông tại Kon Tum.

Trước đó, ngày 11/10, em sinh viên của một trường Đại học Luật tên Y Liên (SN: 2001, trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông) cũng bị nước cuối trôi trên đường về thăm nhà.

Nhận được tin, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong do mưa lũ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu tất cả các địa phương kiểm tra khẩn cấp các địa điểm có nguy cơ sạt lở cao để di dời dân, đảm bảo an toàn cho người dân.