Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ

(Dân trí) - Tối 27/5, Đại sứ quán Ấn Độ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Ấn đã tổ chức tiệc chúc mừng Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Padma Shri Award cao quý của Nhà nước Ấn Độ.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ

Tới dự buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh khởi niệm và thắp nến, tắm Phật cầu nguyện thế giới hòa bình, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thắm thiết đời đời.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish, ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ cũng tham gia vào nghi thức này.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Đại sứ Parvathaneni Harish, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhã tham gia thực hiện nghi thức tắm Phật cầu nguyện thế giới hoà bình.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Đại sứ Parvathaneni Harish, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thanh Nhã tham gia thực hiện nghi thức tắm Phật cầu nguyện thế giới hoà bình.

Sự kiện còn có sự hiện diện của ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương; ông Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Trần Văn Tuý, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác tại đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo tỉnh thành Trung ương và địa phương…

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (giữa) cũng tới tham dự buổi lễ.
Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (giữa) cũng tới tham dự buổi lễ.

Padma Shri Award là Huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Ấn Độ trao tặng cho những công dân Ấn Độ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế, công tác xã hội, ngoại giao, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại.

Năm nay, Padma Shri Award được trao tặng cho người nước ngoài nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ kỷ niệm 25 năm ngày quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ. Thượng tọa Thích Đức Thiện vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương danh giá này của Cộng hòa Ấn Độ.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam trao Bằng chứng nhận Huân chương cho Thượng toạ Thích Đức Thiện.
Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam trao Bằng chứng nhận Huân chương cho Thượng toạ Thích Đức Thiện.

Thượng toạ Thích Đức Thiện phát biểu: “Trong không khí của những ngày Phật tử trên toàn thế giới kỉ niệm Ngày Đức phật đản sinh, được Đại sứ quán Ấn Độ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Ấn tổ chức buổi lễ chúc mừng, cá nhân tôi được vinh dự đón nhận Huân chương cao quý, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Qua đây cũng đồng thời khẳng định, Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đều luôn đồng hành với dân tộc.Tôi cũng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ đã trao cho tôi Huân chương Padma Shri Award làm thắm thiết hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ”.

Thượng toạ Thích Đức Thiện chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi trở thành người Việt Nam đầu tiên được đón nhận Huân chương Padma Shri Award.
Thượng toạ Thích Đức Thiện chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi trở thành người Việt Nam đầu tiên được đón nhận Huân chương Padma Shri Award.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN cũng đồng thời là Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Giảng sư cao cấp tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, và Đại học Quốc gia Hà Nội (Viện Trần Nhân Tông).

Thượng tọa là Trụ trì Chùa Phật Tích, Bắc Ninh, đồng thời Thượng tọa còn phát triển Phật giáo ở các vùng miền núi Tây Bắc: Trụ trì Chùa Trúc Lâm Bản Giốc, Cao Bằng; Chùa Linh Quang, Điện Biên; và Trụ trì ngôi chùa cổ tự Hoằng Phúc, Quảng Bình.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Thượng toạ Thích Đức Thiện.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Thượng toạ Thích Đức Thiện.

Thượng tọa Thích Đức Thiện được mọi người biết đến là một người rất năng động trong nhập thế đưa Phật giáo vào đời sống xã hội, hướng dẫn tín đồ Phật tử thực hành đúng chính pháp giáo lý của Đức Phật và pháp luật Nhà nước. Tăng cường giao lưu và đối thoại các tôn giáo. Phát huy giá trị nhân văn của tôn giáo vào đời sống xã hội.

Được biết theo thông tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, đã có hơn 15.700 hồ sơ được đề cử tặng huân chương Padma Awards năm 2018, và cuối cùng chỉ có 85 cá nhân xuất sắc được trao tặng gồm: 03 cá nhân xuất sắc được trao Padma Vibhushan, 09 cá nhân xuất sắc được trao Padma Bhushan, và 73 cá nhân xuất sắc được trao Padma Shri Award.

Tiệc chúc mừng Thượng toạ Thích Đức Thiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.
Tiệc chúc mừng Thượng toạ Thích Đức Thiện diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.
Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ - 7

Toàn Vũ