1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng tá quân đội bị đề nghị cho xuất ngũ vì tiêu cực trong khu cách ly

(Dân trí) - Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, bị đề nghị cách chức, cho xuất ngũ vì để xảy ra tiêu cực trong khu cách ly.

Thượng tá quân đội bị đề nghị cho xuất ngũ vì tiêu cực trong khu cách ly - 1

Bên trong khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long - nơi bị tố có tiêu cực

Ngày 27/4, thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau thời gian thẩm tra xác minh đơn tố cáo của người dân về việc người được cách ly tổ chức ăn nhậu và việc vận động người cách ly đóng góp kinh phí tại khu cách ly Trường Quân Sự tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long), đến nay đã có kết luận và đã họp kiểm điểm trách nhiệm, đề nghị hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã họp đề nghị cách chức Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm hậu cần, cho xuất ngũ đối với Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh. Trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban Quân y bị cảnh cáo, dừng lên quân hàm. Đại tá Nguyễn Việt Trung, Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bị đề nghị kỷ luật bằng hình thưc khiển trách.

Bên cạnh đó, 1 tập thể và 2 lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bị đề nghị kiểm điểm.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 23/3, 231 người Việt từ Australia về nước được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long để phòng dịch Covid-19.

Trong thời gian cách ly tại đây, một số người có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo việc cán bộ tại khu cách ly buông lỏng để xảy ra tình trạng nhậu nhẹt của một số thanh niên. Sự việc sau đó được báo lãnh đạo khu cách ly nhưng không được giải quyết.

Đáng nói, cán bộ tại đây còn tự tiện ra thông báo vận động tiếp nhận tiền, vật chất của người bị cách ly và cử một người người đứng ra gom tiền.

Ngày 20/4, Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh và Trung tá Đặng Văn Ngoan bị tạm đình chỉ công tác để điều tra vụ việc.

Lan Anh