Đắk Lắk:

Thuốc quý được bán như… củi giữa phố

(Dân trí) - Cũng giống như ở Hà Tĩnh, những ngày qua, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất hiện nhiều người bán cây mật nhân, được xem là một loại dược liệu quý, la liệt như bán… củi với giá khá rẻ.

Qua tìm hiểu, những người bán mật nhân cho biết họ đến từ các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Đắk R’lấp… của tỉnh Đắk Nông. Sau khi khai thác mật nhân trong rừng, họ đem ra bày bán ở chợ và trên các tuyến đường chính. Tuy nhiên do sức tiêu thụ chậm nên họ đã thuê xe chở mật nhân sang thành phố Buôn Ma Thuột bày bán.

Thuốc quý bị tận diệt và bày bán tràn lan

Thuốc quý bị tận diệt và bày bán tràn lan

Giá một kg mật nhân được chào bán tại thành phố Buôn Ma Thuột dao động từ 50-60 nghìn đồng. Quan sát thấy có khá nhiều hỏi mua bởi đa phần đều tin vào công dụng chữa bách bệnh của loại cây này.

Anh Lê Văn Hùng (43 tuổi, xã Nhân cơ, Đắk R’lấp, Đắk Nông) bán mật nhân trên đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, chuyến vào rừng khai thác mật nhân tuần trước của anh được gần 100kg, tuy nhiên, tại địa phương anh số người đi khai thác mật nhân khá nhiều, cây được bày bán khắp nơi nên anh phải chở hàng sang TP Buôn Ma Thuột bán, mong hàng chạy hơn và cũng được giá hơn.

Một người bán mật nhân khác cũng trên đường Lê Duẩn - anh Phan Biểu (quê Đắk Song, Đắk Nông) cho hay: “Bữa nay cà phê chưa thu hoạch nên có dôi ra ít thời gian rảnh rỗi nên theo bà con trong xóm vào rừng tìm mật nhân. Sau khi đi rừng 3 ngày tôi đã tìm được gần 70kg mật nhân. Ở Đắk Nông thời gian này mật nhân được bày bán khá nhiều, trong khi tại Đắk Lắk chưa có ai bán nên tôi chở xe máy sang đây bán thử…”.

Thuốc được bán theo cân với giá khá rẻ

Thuốc được bán theo cân với giá khá rẻ

Tình trạng một loại dược liệu quý nhưng lại bị khai thác vô tội vạ, bày bán tràn lan với giá rẻ khiến nhiều người làm trong ngành Đông y xót xa. Lương y Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội Đông y TP Buôn Ma Thuột - chia sẻ: mật nhân có vị đắng, tính mát, ngửi có mùi thơm, là một loại dược liệu qúy trong Đông y, dùng chủ yếu để chữa trị các bệnh viêm nhiễm đường ruột và một số bệnh khác. Tuy nhiên, thời gian gần đây có thông tin cho rằng mật nhân có thể làm tăng cường sinh dục đối với nam giới. Thông tin này khiến nhiều người lùng mua mật nhân hơn, cũng vì thế mà người dân đổ xô lên rừng khai thác mật nhân đem bán, vô hình chung dẫn đến tận diệt nguồn lược liệu quý hiếm này.

“Thời gian qua người dân các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở Đắk Nông, Đắk Lắk… đổ xô đi săn mật nhân, nếu tình trạng này cứ duy trì trong một thời gian nữa, tôi nghĩ rằng loại thuốc quý này chẳng mấy chốc mà kạn kiệt…”, Lương y Nguyễn Văn Hải băn khoăn.

Viết Hảo