1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hư việc xin tiền trên mạng để mai táng một cụ ông ở Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Những tài khoản facebook ảo chia sẻ các nội dung sai sự thật để kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng lo mai táng hay bệnh nhân là sinh viên nghèo gặp tai nạn ở Đà Nẵng.

Người chết hơn 3 tháng vẫn bị mang ra trục lợi

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, hội nhóm ở Đà Nẵng chia sẻ thông tin kêu gọi giúp đỡ một hoàn cảnh gia đình không đủ khả năng lo mai táng.

Nội dung được đăng tải trên mạng xã hội mô tả hoàn cảnh của một cụ ông ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) do tuổi già, sức yếu, đau ốm thường xuyên, ông đã mất, gia đình khó khăn, không đủ khả năng lo hậu sự.

Thực hư việc xin tiền trên mạng để mai táng một cụ ông ở Đà Nẵng - 1

Bài đăng mô tả hoàn cảnh của một cụ ông ở Đà Nẵng đã mất, gia đình khó khăn, không đủ khả năng lo hậu sự (Ảnh: Hoài Sơn).

Tài khoản còn khẳng định "hoàn cảnh đã xác minh, tha thiết kêu gọi 30 triệu đồng hỗ trợ, sẽ đăng bài công khai danh sách ủng hộ khi trao xong". Đính kèm bên dưới là số tài khoản nhận giúp đỡ và hình ảnh chụp cụ ông.

Tuy nhiên, qua một trang khác, vẫn nội dung kêu gọi tương tự nhưng thay vì quê ở Đà Nẵng, tài khoản lại "đổi quê" luôn cho cụ ông nêu trên thành xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Qua xác minh của phóng viên, người được đề cập trong các bài đăng trên mạng xã hội là ông H.T. (đã mất), ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Tuy nhiên, ông T. đã mất từ tháng 12/2023. Người thân bức xúc khi hình ảnh của cụ ông bị sử dụng để kêu gọi hỗ trợ nhằm mục đích xấu.

"Người thân mất và khó khăn về việc mai táng là đúng, nhưng gia đình đã được Hội Chữ thập đỏ phường Hòa An hỗ trợ. Chúng tôi rất bức xúc khi hình ảnh người thân được sử dụng để đăng tải liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, lợi dụng để lừa đảo", một người thân của ông T. chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu nóng yêu thương thuộc Hội Chữ thập đỏ quận Cẩm Lệ cho hay, hoàn cảnh ông H.T. đã dừng nhận hỗ trợ vào năm 2023. Các đối tượng đã sao chép hình ảnh, nội dung để đăng lên mạng xã hội là có mục đích xấu, có dấu hiệu lừa đảo.

Ông Bình khuyến cáo, khi thấy những hoàn cảnh khó khăn được đăng tải kêu gọi trên mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định ủng hộ. 

Mượn danh bệnh viện để kêu gọi

Nội dung khác được đăng tải trên mạng xã hội, mô tả một sinh viên trên đường về quê thăm người cha mắc ung thư giai đoạn cuối, gặp tai nạn thương tâm. Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và người cha chỉ còn 53.000 đồng nên không có kinh phí chữa trị cho con.

Đính kèm bên dưới là số tài khoản nhận giúp đỡ và hình ảnh chụp một bệnh nhân được cho là sinh viên gặp nạn cùng người đàn ông được cho là bố của nạn nhân.

Thực hư việc xin tiền trên mạng để mai táng một cụ ông ở Đà Nẵng - 2

Bài đăng mô tả một sinh viên gặp tai nạn đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng là không có thật (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Đình Quốc, Phó Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về hoàn cảnh bệnh nhân như trên là không có thật.

Ông Quốc cho biết, năm 2023 cũng có bài đăng và hình ảnh, nội dung về hoàn cảnh kêu gọi tương tự đã được các đối tượng chia sẻ trên mạng xã hội.

Có rất nhiều cuộc gọi đến Phòng công tác xã hội của bệnh viện để xác minh. Qua xác minh không có trường hợp người bệnh nào như mô tả. Trang facebook Phòng công tác xã hội bệnh viện này đã đăng bài cảnh báo để mọi người tránh bị lợi dụng.

Bệnh viện Đà Nẵng lưu ý người dân, trước khi muốn giúp đỡ một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nào, hãy liên hệ đến phòng công tác xã hội nơi được cho là có hoàn cảnh trên.

"Các phòng công tác xã hội có chức năng xác minh hoàn cảnh, chi phí điều trị và kết nối mạnh thường quân giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn", ông Quốc nói.