1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hư clip "thiếu nữ 15 tuổi bị đưa lên xe lúc nửa đêm"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Công an huyện Mang Thít đang xác minh thông tin tài khoản đăng clip dài hơn 30 phút với nội dung 2 thanh niên lẻn vào nhà đưa thiếu nữ 15 tuổi lên xe lúc nửa đêm.

Chiều 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) - cho biết, thông tin thiếu nữ N.T.T.T. (15 tuổi, ngụ xã Mỹ An) bị bắt cóc, đăng tải trên mạng xã hội là sai. Cơ quan chức năng đang kiểm tra để xử lý.

"Qua làm việc với gia đình được biết, T. xin cha mẹ đi làm nhưng không được đồng ý. Lợi dụng cha mẹ bán bắp, T. trốn đi cùng 2 người nam, một người là xe ôm, người còn lại là bạn nhưng chưa rõ danh tính", Trưởng Công an huyện Mang Thít cho hay. 

Thực hư clip thiếu nữ 15 tuổi bị đưa lên xe lúc nửa đêm - 1

Hình ảnh T. lên xe cùng 2 người nam (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trang Facebook tên Q.T.Đ.T.M. đăng clip dài hơn 30 phút với nội dung "Chấn động Vĩnh Long: Hai thanh niên ngang nhiên lẻn vào nhà đưa thiếu nữ 15 tuổi lên xe lúc nửa đêm". 

Trong clip, ông N.V.T. (cha T.) cho biết, khoảng 1h ngày 14/8, vợ chồng ông đi bán bắp. Khoảng 10 phút sau, có 2 người nam đến đón T. rời khỏi nhà. 

"Tôi xem camera của hàng xóm thì thấy con gái leo lên xe máy của 2 người đàn ông. Tôi không biết họ là ai. Khi đi T. có mang theo vài bộ quần áo, điện thoại di động nhưng không có tài sản quý giá. Từ lúc con đi đến giờ tôi không liên lạc được", ông T. mô tả clip quay được lúc T. bỏ nhà đi. 

Cũng theo ông T., vài tuần trước con gái có xin mẹ đi làm nhưng lo sợ con bị người xấu lợi dụng nên vợ chồng ông không đồng ý. 

"Con trai lớn của tôi có liên lạc được cho T., nói rằng T. lên Đắk Lắk làm công ty may, có ở chung với vài người nữ. Tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi", ông T. rầu rĩ nói. 

Chủ tài khoản Facebook đã đăng tải clip là anh N.H.T. cho biết anh không định loan tin "bắt cóc". Gia đình ông T. chủ động liên hệ với anh vào sáng 14/8 nhờ đăng tin tìm con gái, sau đó anh mới đến nhà ông T. tìm hiểu sự việc và đăng clip cùng thông tin lên mạng xã hội với hy vọng gia đình sớm tìm được con gái.

"Ở đây tôi đề cập vấn đề bé gái đi cùng 2 thanh niên một cách lạ thường. Trong clip, tôi cũng có nói nhiều nguyên nhân, một là em T. trốn nhà đi làm, hai là bị dụ dỗ hoặc đi theo bạn trai nhưng không khẳng định T. bị bắt cóc", người đăng clip phân trần.

Phía gia đình thiếu nữ cũng xác nhận, thấy anh này thường đăng clip tìm người nên gọi điện nhờ giúp đỡ.