1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu bổ sung quy hoạch, báo cáo lại dự án hầm vượt sông Hàn

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định, không có chuyện Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án xây dựng hầm chui qua sông Hàn. Thủ tướng chỉ yêu cầu Đà Nẵng về làm lại quy hoạch hệ thống cầu, sau đó các Bộ phân tích và Thủ tướng sẽ có kết luận sau.

Tối 8/3, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án hầm chui qua sông Hàn như thông tin trên mạng xã hội.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, cuộc họp chiều 6/3 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng với các Bộ có liên quan để nghe UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo về phương án hầm chui qua Sông Hàn. "Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng về làm lại quy hoạch hệ thống cầu, sau đó các Bộ sẽ phân tích và có ý kiến thêm chứ Thủ tướng chưa có kết luận gì cả" - Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án hầm chui qua sông Hàn
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phủ nhận thông tin cho rằng Thủ tướng chỉ đạo dừng dự án hầm chui qua sông Hàn

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giải thích: “Tức là trong quá trình xem xét cho đúng với quy định, các bộ sẽ cập nhật cái đó vào trong quy hoạch của Đà Nẵng. Sau đó mới phân tích và Thủ tướng có kết luận sau chứ chưa gọi là dừng".

Trước đó, chủ trương xây hầm chui qua sông Hàn vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng, Đà Nẵng nên cân nhắc xây hầm qua sông Hàn vì phải chi ra một số tiền lớn, chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm rất lớn trong khi khu vực dân cư từ phía quận Hải Châu sang quận Sơn Trà không thực sự lớn.

Vị trí dự kiến sẽ xây hầm chui qua sông Hàn
Vị trí dự kiến sẽ xây hầm chui qua sông Hàn

Tuy nhiên, chiều 28/12/2016, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp lần cuối cùng và quyết định chọn xây dựng hầm chui qua sông Hàn.

Được biết, dự án án hầm chui qua sông Hàn nối từ nút Đống Đa - Như Nguyệt (quận Hải Châu) qua nút Vân Đồn (vòng xoay, quận Sơn Trà) với tổng kinh phí 4.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và quỹ đất thành phố. Dự kiến, năm 2018 sẽ khởi công và phải giải tỏa 210 hộ dân.

Khánh Hồng